Khủng hoảng di cư ở Tây Ban Nha: Báo cáo thương vong chênh lệch lớn
Phía Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong làn sóng hàng chục nghìn người di cư ồ ạt vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta của nước này ở Bắc Phi.

Theo số liệu mới nhất từ giới chức Tây Ban Nha, tính đến ngày 2/8, số nạn nhân thiệt mạng trong nỗ lực vượt biển vào khu vực tiếp giáp Ceuta đã lên tới ít nhất 72 người. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Maroc lại đưa ra con số thấp hơn rất nhiều, xác nhận chỉ có 11 người tử vong, chủ yếu do đuối nước. Sự chênh lệch dữ liệu này hiện đang được cơ quan chức năng hai nước phối hợp điều tra làm rõ và tiến hành nhận dạng các thi thể.
Cuộc khủng hoảng bùng phát từ giữa tuần trước khi khoảng 60.000 người di cư, chủ yếu bằng cách bơi dọc bờ biển, đã bất chấp nguy hiểm tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Thống kê của phía Maroc cho biết đã ghi nhận tới 40.000 nỗ lực vượt biên trái phép, cùng hơn 1.130 người khác tìm cách xâm nhập khu vực Melilla ở phía Đông nhưng đã bị đẩy lùi.
Lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã phải triển khai binh sĩ, xe bọc thép tuần tra và thiết lập hàng rào phao nổi dài 500 mét trên biển để kiểm soát tình hình. Đến ngày 2/8, trật tự đã cơ bản được lập lại khi phần lớn người vượt biên tự nguyện quay trở lại Maroc.
Lý giải về nguyên nhân làn sóng di cư đột biến chưa từng có này, chính quyền cả hai nước đều chỉ ra vai trò của các tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Các băng nhóm tội phạm bị cáo buộc đã bóp méo phán quyết ngày 8/7 của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, lan truyền thông tin sai lệch rằng người di cư bằng đường biển sẽ không bị trục xuất ngay lập tức. Trong khi đó, giới phân tích quốc tế cho rằng đây có thể là hệ quả từ những toan tính địa chính trị nhằm gây áp lực ngoại giao lên Madrid, bối cảnh này gợi nhớ đến sự kiện năm 2021 khi 10.000 người di cư cũng ồ ạt tràn vào vùng lãnh thổ này.
Thảm kịch tại Ceuta hiện đang đặt EU trước áp lực và sự chia rẽ lớn. 22 quốc gia thành viên EU đã gửi thư ngỏ yêu cầu tổ chức họp khẩn trực tuyến vào ngày 4/8 nhằm thống nhất biện pháp phối hợp kiểm soát. Đáng chú ý, Italy đã đơn phương tuyên bố đình chỉ Hiệp ước Schengen với Tây Ban Nha trong 1 tháng nhằm siết chặt biên giới.
Phản ứng trước động thái này, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi thư lên các nhà lãnh đạo EU, bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử mà ông gọi là "ích kỷ" của một số nước thành viên. Trước diễn biến phức tạp, Giáo hoàng Leo XIV cũng đã lên tiếng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, hy vọng khu vực sớm đạt được giải pháp hòa bình, ổn định và công bằng.


