(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều sự kiện như: Nga cảnh báo NATO về "xung đột khủng khiếp" nếu thu nạp Gruzia; Ông Trump cảnh báo các đối tác thương mại: "1 là Mỹ, 2 là Iran"; Triều Tiên cho hồi hương công dân Hàn Quốc vượt biên trái phép; Cựu Thủ tướng Malaysia phải trình diện Ủy ban Chống tham nhũng...
Nhà Trắng khẳng định, sự chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt sâu rộng mà Washington áp đặt ngày 6/4 đối với các quan chức và doanh nhân Nga.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ vừa công bố ảnh và video chứng minh Mỹ xâm nhập vào tòa lãnh sự của Nga ở San Francisco. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận có việc này.
Baonghean.vn) - PGS-TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an nhận định rằng "Để giải quyết mâu thuẫn, Qatar sẽ phải “xuống nước” trước. Nhưng không có nghĩa là Qatar sẽ đơn phương, mà đòi hỏi các nước Arab cũng phải chấp nhận nhân nhượng Qatar. Bởi suy cho cùng, không nước nào hưởng lợi khi căng thẳng bị kéo dài"
Trong bối cảnh Mỹ vừa yêu cầu đóng loạt cơ sở ngoại giao Nga có thể khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang, phóng viên kỳ cựu của kênh truyền hình nước Nga RT đã đưa ra giả thuyết về động cơ thực sự đằng sau quyết định trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(Baonghean.vn) - Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập đã mở rộng "danh sách đen" 9 tổ chức và 8 cá nhân khủng bố có liên quan tới chính quyền Qatar.
(Baonghean.vn) - Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nền quân chủ ở vùng Vịnh, với sự đối đầu chính giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với Qatar, có thể được dàn xếp trong ngắn hạn nhưng khó có thể được giải quyết trong dài hạn.
(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng, Qatar và các nước Vùng Vịnh gồm Ả rập Xê út, Ai Cập, Bahrain, và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cần đặt nền tảng cho cuộc đối thoại, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao. Mỹ sẽ đóng vai trò trung gian, hỗ trợ các cuộc đàm phán đôi bên.
(Baonghean.vn) - Căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giếng Vùng Vịnh không phải vấn đề bỗng nhiên xảy ra, mà là cao trào khi mâu thuẫn bị dồn nén nhiều năm và gia tăng lên. Căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu kết 'hạ nhiệt', kéo theo một chuỗi các hệ luỵ về kinh tế, quân sự, an ninh.
(Baonghean.vn) - Theo tạp chí Foreign Affairs, khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước Arab trong khu vực cho thấy những rạn nứt không dễ hóa giải giữa các nước thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Các nhà điều tra Mỹ tin rằng tin tặc Nga đã xâm nhập hãng thông tấn Qatar và cài một bản tin giả góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng giữa các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh.
Ngày 6/6, hãng tin nhà nước Petra dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohammad Momani cho biết nước này đã quyết định sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao của mình với Qatar, đồng thời thu hồi giấy phép của kênh truyền hình Qatar Al Jazeera phát sóng tại nước này.