Khuyến khích khả năng sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, Tỉnh đoàn Nghệ An và Sở Khoa học & Công nghệ tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả tổ chức Cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng".

Sáng tạo trong thanh thiếu niên nhi đồng là cuộc thi được tổ chức hàng năm, dành cho lứa tuổi từ 6 đến 19 tuổi. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, hướng các em vào các hoạt động thực tiễn, rèn kỹ năng sáng tạo, xây dựng mơ ước trở thành những nhà sáng chế tương lai.

.
Toàn cảnh hội thảo.

Cuộc thi năm 2014 , tỉnh Nghệ An đã chọn được 37/98 mô hình, sản phẩm vào vòng chung kết và chọn 12 sản phẩm dự thi cấp Trung ương. Kết quả đã có 1 giải Ba thuộc về sản phẩm "Bộ phần mềm AS2 suite“ của em Trần Mạnh Cường, lớp 11A1 Trường THPT Anh Sơn 2.

Năm nay, trước thềm cuộc thi, hội thảo nâng cao chất lượng phối hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi, đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm qua 10 năm triển khai.
.
Đồng chí Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh điều hành hội thảo.

Tham gia hội thảo, các đơn vị trình bày các tham luận, đánh giá các ưu điểm, khuyết điểm và đề xuất các các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc thi gắn với điều kiện thực tế ở các đơn vị có thí sinh tham gia. Trong đó, đề nghị khắc phục tình trạng nhiều cá nhân có công trình dự thi chất lượng, thậm chí được cử đi dự thi quốc tế nhưng không có điều kiện tham gia do thiếu kinh phí.

.
Ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Nghệ An trình bày ý kiến về việc đổi mới công tác tổ chức cuộc thi. 

Tại hội thảo, ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKT Nghệ An đề xuất một số đổi mới cơ bản để cuộc thi đạt được kết quả tốt hơn, gồm: 4 cơ quan cùng phối hợp tổ chức, trong đó Liên hiệp các hội KHKT là đơn vị chủ trì. Hội thảo cũng xác định hoạt động tuyên truyền, vận động, hoàn thiện thể lệ cuộc thi, các tiêu chí đánh giá, thang điểm và một số thủ tục khen thưởng khác.

.
Đại diện Huyện đoàn Hưng Nguyên phát biểu khẳng định việc tổ chức Hội thảo hàng năm là dịp tốt để trao đổi, gặp gỡ các nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà quản lý… để cùng tháo gỡ khó khăn trong việc rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng vào cuộc sống.
.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT mong muốn các sở, ngành và các đơn vị tham gia cùng tháo gỡ khó khăn, động viên các thí sinh nhằm đưa hoạt động sáng tạo khoa học phát triển sâu rộng trong thanh, thiếu nhi. 
.
Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá công tác tổ chức cuộc thi thời gian qua, đề nghị các đơn vị tham gia nâng cao tâm huyết của đội ngũ cán bộ, hướng dẫn và đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi.

Hoài Thu

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.