Khuyến khích người dân tham gia công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, ở xã Hoa Sơn còn khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới.

Xã Hoa Sơn hiện có 1.744 hộ, 6.517 nhân khẩu, trong đó có 15,1% đồng bào công giáo và 14,6% đồng bào dân tộc Thái. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, Đảng ủy, chính quyền  xã Hoa Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình; cán bộ, đảng viên luôn gần gũi, sâu sát nhân dân, thực hiện chủ trương “Lấy người dân tuyên truyền, vận động người dân”, tạo được sức lan tỏa lớn và nhận được sự đồng tình ủng hộ tích cực tham gia của đông đảo người dân.  

Đoạn đường được làm từ sự đóng góp của nhân dân và bà con nhân dân thôn 5, xã Hoa Sơn hiến đất.
Đoạn đường được làm từ sự đóng góp của nhân dân và bà con nhân dân thôn 5, xã Hoa Sơn hiến đất.

Thôn 5 xã Hoa Sơn có trên 60% hộ là đồng bào giáo dân, là điểm sáng trong phong trào làm đường giao thông nông thôn ở xã Hoa Sơn, bà con lương giáo ở đây đã hiến 5.000 m2 đất, làm được 1,6 km đường bê tông,  điển  hình có hộ ông Nguyễn Văn Minh hiến 740 m2 đất ở; bà Nguyễn Thị Ân hiến 253 m2 đất ở để làm đường. Từ đó, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ đến từng người dân và lan rộng ra 12 thôn, bản ở Hoa Sơn, trở thành phong trào thi đua trong toàn xã.

Ông Nguyễn Văn Phú - Bí thư Chi bộ thôn 5, chia sẻ: Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, trước khi triển khai làm đường giao thông, thôn đã tổ chức cho người dân bàn bạc, thống nhất cách làm, mức đóng góp, tự nguyện hiến đất nên đã tạo được sự đồng thuận cao của bà con.

Đến nay, toàn xã Hoa Sơn đã bê tông hóa được 16 km đường trục xã, liên xã; 12,6 km đường trục thôn, liên thôn;  37,5 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến gần 93.000 m2 đất và hàng ngàn ngày công lao động.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng,nhiều hộ dân ở xóm 4, xã Hoa Sơn đã chuyển sang trồng cà xanh trên đất 2 lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng,nhiều hộ dân ở xóm 4, xã Hoa Sơn đã chuyển sang trồng cà xanh trên đất 2 lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh làm đường giao thông nông thôn, Đảng ủy, chính quyền xã Hoa Sơn còn tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nhiều đề án phát triển kinh tế, trong năm 2016 ngoài tập trung gieo cấy 155 ha lúa, xã cũng tập trung chỉ đạo trồng mới 30,6 ha chè đưa tổng diện tích chè toàn xã lên 48,2 ha; chuyển đất bãi trồng ngô sang trồng mía với 110 ha, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế vườn, tập trung vào một số cây rau màu hàng hóa để tăng thêm thu nhập.

Cùng với đó, phát triển các ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đa dạng hóa các hình thức chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Qua đó nhiều mô hình phát triển kinh tế được đưa vào áp dụng tại địa phương và đem lại hiệu quả cao. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, đến nay thu nhập bình quân đầu người ở Hoa Sơn đạt 23 triệu đồng/ năm. 

Phong trào thể dục, thể thao phát triển ở Hoa Sơn.
Phong trào thể dục, thể thao phát triển ở Hoa Sơn.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Hoa Sơn, cho biết: Yếu tố góp phần tạo nên sự đồng thuận của nhân dân là công tác tuyên truyền phải thiết thực, nội dung, hình thức phải đa dạng, gắn với thực tế để người dân hiểu vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong xây dựng NTM.

Trong quá trình triển khai cần dân chủ, công khai, minh bạch, gắn trách nhiệm của từng ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư với từng tiêu chí cụ thể. Kịp thời nêu gương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có sáng kiến hay, đóng góp tích cực cho xây dựng NTM để tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã.

Thái Hiền

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.