Kịch bản World Cup mở rộng lên 64 đội và cơ hội lịch sử cho Đội tuyển Việt Nam

Thành Vinh14/07/2026 10:50

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang xem xét nâng số đội tham dự World Cup lên 64 sau thành công của thể thức 48 đội. Đây là bước ngoặt mở ra hy vọng lớn cho Đội tuyển Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa đưa ra một đề xuất mang tính bước ngoặt khi cân nhắc nâng quy mô World Cup từ 48 lên 64 đội. Quyết định này dựa trên sự thành công về mặt thương mại và sức hút từ các trận đấu kịch tính tại World Cup 2026. Nếu đề xuất này được thông qua, bản đồ bóng đá thế giới sẽ chứng kiến một cuộc dịch chuyển lớn, mở ra cơ hội cho những nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu về kế hoạch mở rộng World Cup
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

Lộ trình World Cup 64 đội: Bài toán thời gian và tính khả thi

Dù đề xuất của ông Infantino nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng để biến con số 64 thành hiện thực là một quy trình pháp lý và tổ chức vô cùng phức tạp. Nhìn lại lịch sử, phương án tăng từ 32 lên 48 đội cho kỳ World Cup 2026 đã phải trải qua quá trình nghiên cứu dài hơi và chỉ được phê duyệt chính thức vào năm 2017, tức là trước 9 năm so với thời điểm khởi tranh.

Theo phân tích của giới chuyên môn, nếu áp dụng chu kỳ tương tự, kỳ World Cup đầu tiên có 64 đội tham dự sớm nhất cũng phải đợi đến năm 2034. Đây là một khoảng thời gian đủ dài để các liên đoàn châu lục điều chỉnh hệ thống thi đấu, nhưng cũng đặt ra thách thức về mặt nhân sự cho các đội tuyển quốc gia.

Vào năm 2034, những ngôi sao đương đại như Lamine Yamal hay Ayyoub Bouaddi sẽ ở độ chín của sự nghiệp. Trong khi đó, tại Việt Nam, lứa cầu thủ hiện tại như Quang Hải hay Hoàng Đức nhiều khả năng đã giải nghệ, nhường chỗ cho một thế hệ hoàn toàn mới đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hiện nay.

Cơ hội dự World Cup của Đội tuyển Việt Nam khi FIFA nâng số đội lên 64
Cơ hội dự World Cup cho các đội nhỏ như Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều nếu FIFA đồng ý nâng World Cup lên thành 64 đội

Giấc mơ World Cup của Việt Nam: Thực tế hay viễn vông?

Trong kịch bản lạc quan nhất, nếu FIFA đẩy nhanh tiến độ để áp dụng thể thức 64 đội sớm hơn, cơ hội cho Đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi rõ rệt. Theo tính toán dựa trên tỷ lệ phân bổ hiện tại, khi World Cup tăng thêm 16 suất, châu Á (AFC) có thể sẽ được nhận khoảng 12,5 suất tham dự.

Vấn đề mấu chốt nằm ở năng lực duy trì vị thế của bóng đá Việt Nam trong top đầu châu lục. Trong lịch sử, "Những chiến binh Sao vàng" mới chỉ có một lần duy nhất lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup (năm 2022). Để hiện thực hóa giấc mơ, Việt Nam cần vượt qua được rào cản mang tên "vòng loại thứ hai" – nơi vốn tập hợp những đối thủ khó chịu nhất khu vực.

Sự chuyển giao thế hệ và chiến lược dài hạn

Đến giai đoạn vòng loại World Cup 2030 và xa hơn, bộ khung của Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ có sự biến động lớn. Những trụ cột như Xuân Son, Tiến Linh hay Quang Hải khi đó đều đã ngoài 30 tuổi. Trọng trách viết tiếp giấc mơ sẽ được đặt lên vai những tài năng trẻ như Đình Bắc, Văn Khang hay Trung Kiên.

Mặc dù viễn cảnh World Cup 64 đội vẫn còn nằm trên bàn thảo luận, nhưng đây chính là động lực để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có những bước chuẩn bị căn cơ về đào tạo trẻ. Cơ hội sẽ chỉ đến với những nền bóng đá có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn con người để sẵn sàng nắm bắt thời cơ khi cánh cửa World Cup mở rộng hơn bao giờ hết.

0 0 0
x
Kịch bản World Cup mở rộng lên 64 đội và cơ hội lịch sử cho Đội tuyển Việt Nam
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO