Kiểm tra công tác phát hành, sử dụng báo đảng tại Quỳ Châu, Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phát hành và sử dụng báo Đảng địa phương cho chi bộ và người uy tín vùng đặc biệt khó khăn theo Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định 6308-QĐ/UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh, trong 2 ngày 8 và 9/10, Báo Nghệ An phối hợp với Ban Dân tộc và Bưu điện tỉnh đã làm việc tại 2 huyện: Quỳ Châu và Quỳ Hợp. 
Đoàn công tác kiểm tra việc tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng báo đảng của người uy tín Lương Văn Thành bản Na No (Diễn Lãm,Quỳ Châu)
Đoàn công tác kiểm tra việc tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng báo đảng của người uy tín Lương Văn Thành bản Na No (Diễn Lãm,Quỳ Châu)
Tại 2 huyện trên Đoàn đã làm việc với Bưu điện, đảng ủy và  một số  chi bộ và người uy tín của các xã: Châu Hoàn, Diễn Lãm, Châu Phong (Quỳ Châu), Châu Lý, Châu Thái (Quỳ Hợp) để nắm bắt tình hình đặt mua, chuyển phát, tiếp nhận và sử dụng báo Đảng địa phương. Đến đầu tháng 10, cả 2 huyện đều tiếp tục giữ ổn định số lượng phát hành bằng quí 3. Việc chuyển phát báo cơ bản đảm bảo đúng yêu cầu kịp thời, đúng số lượng, đối tượng. Trong đó, Quỳ Châu có 8 xã thị trấn các đối tượng nhận và đọc báo trong ngày; còn lại 4 xã vùng sâu, vùng xa: Châu Phong, Châu Hoàn, Diễn Lãm, Châu Nga, sau 2 ngày báo mới đến tay bạn đọc. Riêng Quỳ Hợp, địa bàn có phần thuận lợi nên hiện chỉ còn xã Liên Hợp đang thực hiện chuyển phát 1 tuần 3 lần, còn lại đều chuyển phát báo người đọc trong ngày. Việc sử dụng báo, nhiều nơi tương đối hiệu quả, góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng ổn định tình hình cơ sở.
Kiểm tra sử dụng báo Đảng tại chi bộ bản Ban 2 (Diễn Lãm)
Kiểm tra sử dụng báo Đảng tại chi bộ bản Ban 2 (Diễn Lãm)
Tuy vậy, vẫn còn một nơi việc chuyển phát báo chưa kịp thời, cá biệt một số nơi còn tình trạng phát thiếu, thừa báo; việc đọc, chuyển tải tin tức thời sự trên báo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thiếu linh hoạt chưa hiệu quả; một số chi bộ thuộc cơ quan, đơn vị và trường học còn thiếu báo đảng. Theo tổng hợp Quỳ Châu còn 50 chi bộ và đầu mối và Quỳ Hợp còn 32 chi bộ trắng báo Nghệ An.   
V.Đ

tin mới

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.