Kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng nay (23/2), Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Hà- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập, khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã nghe các đơn vị xây dựng báo cáo tiến độ xây dựng, sửa chữa các hạng mục trong Sở Chỉ huy, tại xã Nghi Công Nam, Nghi Lộc, nhằm phục vụ tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An vào năm 2021.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sỹ đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì thế các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Kiểm tra xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trọng Kiên

Kiểm tra xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Trọng Kiên

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hầm hào, thao trường, bãi tập nếu bị xuống cấp, hư hỏng cần tiến hành khắc phục, sửa chữa.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng thống nhất chủ trương điều chỉnh mà các đơn vị kiến nghị. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các hạng mục được đầu tư mới như: Thao trường bắn, Thao trường huấn luyện; Hệ thống hầm hào; Đường nội bộ. Trong đó khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi phải hoàn thiện trước tháng 6 để đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.