Kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều vi phạm ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình kiểm tra tình hình chấp hành kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 26-CT/TTg, ngày 04/7, đoàn kiểm tra của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại huyện Kỳ Sơn. Đồng chí Bùi Đình Sáng - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn. 

Kiểm tra chấp hành kỷ cương hành chính ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ cương hành chính ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải.

Vào đầu giờ làm việc và cuối giờ các buổi sáng và buổi chiều, đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất tại xã Chiêu Lưu và UBND thị trấn Mường Xén và UBND huyện Kỳ Sơn.

Tại xã Chiêu Lưu mặc dù trước đó huyện đã kiểm tra, đôn đốc nhưng thời điểm kiểm tra, hầu hết cán bộ công chức không đeo thẻ; một số phòng làm việc còn chưa có biển đề tên; việc phân công nhiệm vụ tiếp dân và trực giải quyết hồ sơ hành chính tại văn phòng UBND xã chưa rõ ràng; có cán bộ văn phòng nghỉ có lý do dài ngày nhưng lãnh đạo xã không phân công cán bộ khác làm thay; xã chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác cả nhiệm kỳ và hàng tháng để đánh giá hiệu quả làm việc cán bộ công chức; việc bố trí bộ phận một cửa xử lý còn lộn xộn; xã chưa niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính. 

Tại UBND thị trấn Mường Xén, hiện tượng cán bộ công chức đi muộn giờ hoặc vắng làm vẫn còn; mặc dù số lượng giao dịch nhiều nhưng UBND thị trấn chưa niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính...

Mặc dù đúng ngày tiếp dân trong đoàn nhưng do cán bộ Văn phòng vắng (xin nghỉ) và không phân công người trực thay nên gần 10 giờ sáng mà cửa phòng tiếp dân UBND xã Chiêu Lưu vẫn chưa mở cửa. Ảnh: Nguyễn Hải
Gần 10 giờ sáng, cửa phòng tiếp dân UBND xã Chiêu Lưu vẫn chưa mở cửa. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở, thông báo sơ bộ kết quả với lãnh đạo xã, thị trấn; đồng thời có trao đổi, đánh giá khá thẳng thắn với lãnh đạo huyện Kỳ Sơn. Trên cơ sở tổng hợp tình hình, đoàn lập biên bản kiểm tra và làm báo cáo lãnh đạo đoàn kiểm tra của tỉnh; đồng thời Thông báo kết quả về Thường trực Huyện ủy để có kế hoạch tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh cấp cơ sở.
 

Kiểm tra chấp hành giờ giấc làm việc tại UBND thị trấn Mường Xén. Do một số cán bộ công chức đi chậm nên dù đã 13g 50 phút chiều nhưng một số phòng làm việc vẫn đóng cửa. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại UBND thị trấn Mường Xén, dù đã 13h 50 phút nhưng một số phòng làm việc vẫn đóng cửa. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Bùi Đình Sáng - Chánh thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra với lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Bùi Đình Sáng - Chánh thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra với lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Qua kiểm tra nhận thấy, Kỳ Sơn triển khai chỉ đạo, thể chế hóa tinh thần Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và trước đó là Chỉ thị số 17/CT-BTV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khá tốt. 

Huyện đã có Chỉ thị riêng để triển khai Chỉ thị 26-CT/TTg; đã xây dựng Quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ công chức, hầu hết cán bộ công chức trong giờ làm việc đều đeo thẻ, phòng và bàn làm việc có biển đề tên, chức danh; khi nghỉ phép hay đi cơ sở đều có báo cáo đầy đủ thủ tục;  cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cấp xã, thị trấn đã được nâng cấp một bước; UBND thị trấn đã niêm yết công khai Chỉ thị 26-CT/TTg tại trụ sở làm việc. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tiến hành kiểm tra được 3 trong tổng số 21 xã, thị trấn.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, đồng chí La Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhận xét của đoàn kiểm tra đồng thời cam kết sẽ khắc phục sớm các hạn chế và báo cáo Thường trực Huyện ủy để có kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc kỷ cương hành chính tại các xã trong thời gian tới.

Nguyễn Hải

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.