Kiên quyết giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT trước Tết Nguyên đán

Quang An - Tuấn Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thực hiện Kế hoạch 136 của UBND tỉnh Nghệ An, các địa phương: thành phố Vinh, Yên Thành... đã ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT.
Lề đường, vỉa hè khu vực xung quanh bệnh viện các tiểu thương buôn bán hàng ăn, đồ gia dụng, quần áo, giày dép thường chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Trong ảnh: Buôn bán hàng tạp hóa trước vỉa hè Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Ảnh: Quang An

Lề đường, vỉa hè khu vực xung quanh bệnh viện các tiểu thương buôn bán hàng ăn, đồ gia dụng, quần áo, giày dép thường chiếm dụng làm nơi kinh doanh. Trong ảnh: Buôn bán hàng tạp hóa trước vỉa hè Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Ảnh: Quang An

* Ngày 8/1, Đội trật tự đô thị TP. Vinh kết hợp với Công an trật tự thành phố đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT dịp cuối năm tại khu vực Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh...

Cùng đó, lực lượng chức năng kiên quyết  xử lý các trường hợp vi phạm đặt biển quảng cáo đặt trên vỉa hè; xe hàng rong, hàng ăn, bàn ghế đặt không đúng nơi quy định, gây mất ATGT  và mỹ quan đô thị.

Ông Phan Thanh Sơn - Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP. Vinh cho biết: Từ ngày 7/1/2019, chúng tôi đã tăng cường lực lượng, triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm. Trong 2 ngày 7/1 và 8/1, đã tạm giữ 5 xe đẩy hàng, 11 biển quảng cáo, trên 20 băng rôn, phông bạt, nhiều bộ bàn ghế và lập biên bản 9 trường hợp. 

Đội trật tự đô thị TP. Vinh và Cảnh sát trật tự TP. Vinh phối hợp giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang ATGT trong sáng 8/1. Những vật dụng làm phương tiện buôn bán đều bị tháo dỡ, tạm thu. Ảnh: Quang An

Đội trật tự đô thị TP. Vinh và Cảnh sát trật tự TP. Vinh phối hợp giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang ATGT trong sáng 8/1. Những vật dụng làm phương tiện buôn bán đều bị tháo dỡ, tạm thu. Ảnh: Quang An

* Ở huyện Yên Thành, sau khi triển khai ra quân công tác giải tỏa hành lang ATGT theo Kế hoạch, ngày 8/1 BCĐ công tác giải tỏa hành lang ATGT huyện Yên Thành đã đi kiểm tra tại các địa phương.

Tại các xã phía dọc tuyến QL7A và 7B, các địa phương đã tổ chức ra quân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn các hộ chấp hành theo theo quy định. Huy động lực lượng công an phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm và cương quyết xử lý các hộ cố tình lấn chiếm vi phạm; yêu cầu các hộ kinh doanh di chuyển các vật dụng khác như xe máy, xe đạp, ô dù, hàng bày bán ra khỏi phạm vi giải tỏa hành lang ATGT.

Đoàn công tác huyện Yên Thành kiểm tra tình hình lấn chiếm  tại Mỹ Thành. Ảnh Anh Tuấn

Đoàn công tác huyện Yên Thành kiểm tra, xử lý tình hình lấn chiếm hành lang ATGT tại Mỹ Thành. Ảnh Anh Tuấn

Tại các điểm ách yếu của các hộ dân thu mua phế liệu tại xã Mỹ Thành dọc tuyến QL 7A; chợ Công Thành; chợ Khe Bảo Thành; chợ Rộc Trung Thành... sau khi đoàn nhắc nhở, các hộ đã tự giác di chuyển và cắt các biển quảng cáo kích cỡ lớn.

Huyện Yên Thành giao trách nhiệm cho chính quyền các xã tiếp tục duy trì công tác giải tỏa, tránh tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” sau ra quân các hộ lại tái lấn chiếm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nếu xã nào để tình trạng tái lấn chiếm thì chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện.  

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.