Kiên quyết xử lí lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 7

(Baonghean.vn)- Thực hiện Quyết định 16 của UBND tỉnh về việc thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đảm bảo trật tự ATGT, công tác giải tỏa vỉa hè đô thị, hành lang ATGT năm 2016, chiều 19/1, đoàn công tác số 3 do đồng chí Hoàng Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở GTVT dẫn đầu cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra, làm việc tại huyện Kỳ Sơn.
Trước buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường chính trên địa bàn huyện.
Đoàn kiểm tra tại khu vực thị trấn Mường Xén
Đoàn kiểm tra tại khu vực thị trấn Mường Xén.
Huyện Kỳ Sơn đã ra quân đồng loạt và tuyên truyền tới 165 khối bản, hướng dẫn người dân ký cam kết tự tháo dỡ không vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông được 986 trường hợp, xử lý được 235 trường hợp… 
Đồng chí Mùa Nỏ Xử, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn báo cáo công tác triển khai giải tỏa hành lang ATGT với đoàn công tác
Đồng chí Mùa Nỏ Xử, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn báo cáo công tác triển khai giải tỏa hành lang ATGT với đoàn công tác.
Đồng chí Hoàng Văn Huệ đề nghị Ban ATGT huyện Kỳ Sơn cần triển khai đồng bộ công tác giải tỏa
Đồng chí Hoàng Văn Huệ đề nghị Ban ATGT huyện Kỳ Sơn cần triển khai đồng bộ công tác giải tỏa.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Huệ ghi nhận sự vào cuộc của Ban An toàn giao thông huyện trong bước đầu thực hiện Công điện 19 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, ngoài khu vực trung tâm thị trấn, tình trạng lấn chiếm hành lang để đặt hàng hóa, xe cộ dọc Quốc lộ 7 vẫn còn nhiều.
1
Điểm lấn chiếm tại khu vực thị trấn Mường Xén.
2
Điểm lấn chiếm tại khu vực xã Tà Cạ.
Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Ban An toàn giao thông huyện Kỳ Sơn ngoài tiếp tục tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, ngoài địa bàn thị trấn cần chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên tới tận các xã để đảm bảo tính đồng bộ. Theo đó, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, nhắc nhở để duy trì kết quả về lâu dài.
                                                                                                                                                                                                                                                                       Đặng Nguyễn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.