"Kiểu chơi hai mặt" của Trung Quốc

(Baonghean) - Ngày 16/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố một cách mập mờ rằng nước này “sẽ sớm hoàn tất” một số hạng mục xây dựng đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông mà họ đã chiếm đóng trái phép. Trong số các hạng mục này có các công trình dành cho mục đích quân sự. Tuyên bố này ngay lập tức đã trở thành “miếng đòn” phản lại những lời bao biện trước đó của Trung Quốc, khiến cộng đồng quốc tế ngày càng nhận ra “kiểu chơi hai mặt” của nước này. 
Bộ Ngoại giao Philippin cáo buộc hoạt động cải tạo đất trái phép của Trung Quốc ở biển Đông hủy hoại 1,2 km2  rạn san hô.  	Ảnh: PHILSTAR
Bộ Ngoại giao Philippin cáo buộc hoạt động cải tạo đất trái phép của Trung Quốc ở biển Đông hủy hoại 1,2 km2 rạn san hô. Ảnh: PHILSTAR
Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 5, trưởng đoàn Trung Quốc là Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phát biểu rằng: "Chúng tôi hy vọng các nước liên quan sẽ làm việc cùng nhau trên cùng quan điểm để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác”. Nhưng những lời tuyên bố đầy hoa mĩ về hòa bình, về mục đích dân sự như “tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và bảo vệ môi trường” hoàn toàn đi ngược lại với những gì đang diễn ra trên thực tế. Hành vi của Trung Quốc đã hủy hoại nghiêm trọng sự cân bằng sinh thái ở  Biển Đông. Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippinnes cho biết các hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã phá hủy khoảng 300 mẫu vuông (tương đương 121 ha) san hô và con số này chắc chắn chưa dừng lại. 
Ngay sau khi Trung Quốc có những tuyên bố trắng trợn về hành động xây dựng trái phép của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định rằng kế hoạch của Trung Quốc “không góp phần làm giảm căng thẳng, không hỗ trợ việc đưa ra các giải pháp hòa bình và ngoại giao, hay giúp củng cố những tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Bắc Kinh”. Phát biểu ở Hà Nội hôm 22/6, Đại sứ Mỹ tại ASEAN Nina Hachigian cũng nói rằng: “Không có một lượng cát nào có thể thay đổi được vấn đề chủ quyền”. Rõ ràng những gì Trung Quốc đang làm đã vạch trần lời tuyên bố giả dối trước đó, làm tăng thêm nghi kỵ, tạo ra thế đối đầu ngày càng gay gắt với cộng đồng quốc tế. 
Phương Thảo 

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.