Kim Jong Un công kích gay gắt cấm vận quốc tế; Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đáp trả Mỹ

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Kim Jong Un công kích gay gắt cấm vận quốc tế; Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đáp trả nếu Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt; Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị thẩm vấn tại nhà riêng; Hàn Quốc hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho cuộc gặp gia đình ly tán; Mỹ tuyên bố không cho phép Trung Quốc "viết lại quy tắc" trên Biển Đông...

Mỹ tuyên bố không cho phép Trung Quốc "viết lại quy tắc" trên Biển Đông

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (phải) và tàu hộ vệRSS Supreme của Singapore trong đợt diễn tậptại Biển Đông ngày 6/4. Ảnh:Hải quân Singapore.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (phải) và tàu hộ vệ RSS Supreme của Singapore trong đợt diễn tập tại Biển Đông ngày 6/4. Ảnh: Hải quân Singapore.

"Chúng tôi sẽ không cho phép Trung Quốc viết lại quy tắc hàng hải hay thay đổi luật pháp quốc tế tại Biển Đông", Rappler ngày 16/8 dẫn phát biểu của trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á - Thái Bình Dương Randall Schriver trong buổi gặp gỡ các phóng viên Philippines tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila.

Khi được hỏi về việc quân đội Trung Quốc xua đuổi trinh sát cơ P-8 của Hải quân Mỹ tại Biển Đông ngày 10/8, ông Schriver khẳng định quân đội Mỹ sẽ điều máy bay, tàu chiến di chuyển và hoạt động ở mọi khu vực mà luật pháp quốc tế cho phép.

Theo quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đang đánh giá khả năng của các nước đồng minh trong khu vực và sẽ dựa vào đó để hỗ trợ họ bảo vệ lãnh hải.

Kim Jong Un công kích gay gắt cấm vận quốc tế

Kim Jong Un công kích gay gắt cấm vận quốc tế

Gần đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un liên tục đi thị sát các công trình và cơ sở sản xuất trên khắp cả nước. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 17/8 đưa tin, những ngôn từ gay gắt trên được ông Kim Jong Un đưa ra khi đi thị sát một tổ hợp du lịch đang xây dựng ở vùng ven biển Wonsan-Kalma, phía Đông Nam Triều Tiên.

Theo KCNA, trong chuyến thăm tới khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, Chủ tịch Kim lên án "các thế lực thù địch" đang "tìm cách bóp nghẹt Triều Tiên bằng trừng phạt và phong tỏa". Nhưng ông tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ vẫn giữ vững "kỷ nguyên mới" của các quan hệ với Mỹ. Trong bình luận của mình, ông Kim Jong Un không nêu cụ thể tên nước nào.

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đáp trả nếu Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt

Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan. Nguồn: getty images
Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan. Nguồn: getty images

AFP đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/8 đã đe dọa đáp trả nếu Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt liên quan tới việc bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson vốn đã dẫn đến tình trạng tranh cãi ngoại giao và phá giá đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan nêu rõ: "Chúng tôi đã đáp trả dựa trên các điều luật của Tổ chức Thương mại Thế giới và sẽ tiếp tục làm như vậy".

Một ngày trước đó, Washington cảnh báo sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nếu mục sư trên không được trả tự do.

Hàn Quốc hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh cho cuộc gặp gia đình ly tán
Giây phút chia tay sau cuộc đoàn tụ của các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 26/10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN
Giây phút chia tay sau cuộc đoàn tụ của các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang ngày 26/10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 17/8 cho biết, đang triển khai phương án đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh như cho phép thân nhân có thể giúp khai báo xuất nhập cảnh để tạo thuận lợi cho những người cao tuổi tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán. 

Thứ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kim Oh-soo cùng ngày đã tới Văn phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh ở quận Goseong, tỉnh Gangwon để kiểm tra tình hình chuẩn bị các thủ tục xuất nhập cảnh, đồng thời chỉ thị các nhân viên tại đây cần tiến hành các thủ tục xuất nhập cảnh một cách đơn giản và thuận tiện nhất cho những người tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán. Theo đó, những người cao tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại mà không thể đến Văn phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh thì người thân có thể đến khai báo thay.

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

ong samdech hun sen chinh thuc duoc bo nhiem lam thu tuong campuchia hinh 1

Quốc vương trao sắc chỉ cho Thủ tướng Hun Sen.

Ngày 17/8, tại cung điện Hoàng gia Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni đã trao sắc chỉ hoàng gia chính thức bổ nhiệm ông Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia và giao Thủ tướng Hun Sen chịu trách nhiệm thành lập Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VI.

Sắc chỉ bổ nhiệm Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia chính thức có hiệu lực vào ngày 18/8/2018. Đây sẽ là cơ sở để Thủ tướng Hun Sen tiến hành thành lập nội các và kiện toàn bộ máy Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 2018-2023. Dự kiến, Chính phủ mới của Campuchia sẽ chính thức ra mắt vào ngày 6/9 tới đây.

Hơn 300 người thiệt mạng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất ở Ấn Độ

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt ở bang Kerala, Ấn Độ ngày 15/8. Nguồn: AFP/TTXVN
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt ở bang Kerala, Ấn Độ ngày 15/8. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 17/8, chính quyền bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, thông báo số người thiệt mạng vì mưa lũ kéo dài suốt 10 ngày qua tại bang đã tăng vọt lên 324 người.

 Bang Kerala đang phải đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua. Mưa lũ đã phá hủy nhiều tài sản và diện tích hoa màu trong khi báo động đỏ đã được công bố ở tất cả 14 quận huyện thuộc bang này.

Sáng 17/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ tới thị sát bang này trong tối cùng ngày để đánh giá tình hình. Các Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ (ICG) và Lực lượng phản ứng với thảm họa quốc gia (NDRF) đã được huy động tới các khu vực chịu ảnh hưởng để hỗ trợ sơ tán và cứu nạn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bị thẩm vấn tại nhà riêng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn: THX/TTXVN
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nguồn: THX/TTXVN

AFP đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/8 đã trải qua vòng thẩm vấn mới liên quan tới một trong vài vụ tham nhũng đe dọa lật đổ ông.

Các điều tra viên đã tới nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu tại Jerusalem vào sáng cùng ngày để thẩm vấn ông về những cáo buộc tham nhũng liên quan tới tập đoàn viễn thông khổng lồ của nước này là Bezeq và cổ đông lớn nhất của tập đoàn là Shaul Elovitch. Tuy nhiên, cảnh sát Israel và Văn phòng Thủ tướng nước này không xác nhận về cuộc thẩm vấn như vậy cho đến khi chúng xảy ra.

Đây là lần thứ 12 Thủ tướng Netanyahu bị thẩm vấn trong nhiều vụ việc khác nhau với cả vai trò là nghi phạm lẫn nhân chứng.

Apple khai giá trị bất động sản tại trụ sở chỉ... 200 USD

Apple Park, trụ sở của hãng Apple /// Reuters
Apple Park, trụ sở của hãng Apple. Ảnh: Reuters

Đài RT ngày 17/8 đưa tin, Apple đang trong cuộc chiến tranh chấp về thuế với chính quyền hạt Santa Clara ở bang California, nơi đặt trụ sở chính của Apple.

Hiện Apple có đặt trụ sở mang tên Apple Park tại TP.Cupertino thuộc hạt Santa Clara. Trong khi Apple kê khai giá trị bất động sản xung quanh khuôn viên trụ sở chỉ là 200 USD thì các chuyên gia định giá tài sản của hạt Santa Clara lại cho rằng giá trị tài sản này phải lên đến 1 tỉ USD. Một số tài sản khác có giá khoảng 384 triệu USD cũng được Apple kê khai chỉ có giá 200 USD.

Ở California, các doanh nghiệp và cá nhân đều phải nộp thuế tài sản, được tính theo giá trị của đất đai và các tòa nhà hiện hữu trên đó. Nhà Táo hiện là hãng nộp thuế lớn nhất tại hạt Santa Clara, đóng 56 triệu USD trong năm thuế 2017 - 2018. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.