Kim Jong-un hôm nay tới Trung Quốc thông báo kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đáp chuyên cơ tới Trung Quốc vào sáng nay 19/6, gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thông báo kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc lần thứ 3 của ông Kim Jong-un trong vòng 3 tháng trở lại đây. 
Kim Jong-un hôm nay tới Trung Quốc thông báo kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều? ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện khi ông Kim thăm Trung Quốc lần 2 hồi tháng 5. Ảnh: Reuters

Nhật báo Nikkei Asian Review của Nhật Bản dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, ông Kim Jong-un có thể sẽ đáp chuyên cơ xuống Bắc Kinh vào sáng nay. Một dấu hiệu cho thấy chuyến thăm sắp diễn ra là các biện pháp an ninh được thắt chặt tại Bắc Kinh.

Nếu được xác thực, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc lần 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ cuối tháng 3 năm nay. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hôm 12/6. Tại hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận mà theo đó Bình Nhưỡng sẽ tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn, đổi lại, Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng, chuyến đi này của ông Kim Jong-un có thể nhằm mục đích thông báo kết quả hội nghị cho Bắc Kinh, đồng thời thảo luận các chiến lược đàm phán với Mỹ trong tương lai.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã có chuyến thăm tới Hàn Quốc và Bắc Kinh. Ông Pompeo cho biết, một trong những mục đích cuộc gặp của ông với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị là nhấn mạnh tầm quan trọng vai trò của Trung Quốc trong các bước đi tiếp theo sau hội nghị Mỹ-Triều.

Tuy nhiên, Chris Johnson, cựu chuyên gia phân tích Trung Quốc tại CIA, cho rằng đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên có thể làm suy giảm tầm ảnh hưởng của Trung Quốc với Bình Nhưỡng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.