Kim Jong-un nói cuộc gặp thượng đỉnh với Trump giúp ổn định khu vực

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo Triều Tiên cảm ơn vai trò trung gian của Tổng thống Hàn Quốc trong hội nghị với Trump và bày tỏ hy vọng vào những bước tiến mới.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại trụ sở của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm nay. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại trụ sở của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm nay. Ảnh: Reuters.
"Nhờ hội nghị đó, tình hình chính trị trong khu vực đã ổn định. Tôi mong đợi những kết quả khởi sắc hơn", Reuters dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay tại Bình Nhưỡng, đề cập tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều với Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6.

Đáp lại, ông Moon cho biết ông nhận thức sâu sắc về "trọng trách nặng nề" của hai bên. "Cả thế giới đang dõi theo và tôi cũng muốn cho họ thấy kết quả vì hòa bình và thịnh vượng", ông phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Phiên họp đầu tiên giữa hai lãnh đạo liên Triều diễn ra chiều nay, kéo dài hai giờ, được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, với sự tham dự của Kim Yong-chol, phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên và Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un. Phái đoàn Hàn Quốc gồm có cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong và giám đốc tình báo Suh Hoon-in.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Moon cam kết sẽ cố gắng thuyết phục Kim Jong-un tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, trong bối cảnh thỏa thuận chung giữa Washington và Bình Nhưỡng chưa có bước tiến đáng kể nào. Mục tiêu quan trọng khác trong cuộc họp lần thứ ba này là chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), vốn chỉ dừng lại bằng hiệp định đình chiến.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Moon Jae-in kéo dài ba ngày. Hai lãnh đạo sẽ bắt đầu phiên họp thứ hai vào sáng mai, sau đó dùng bữa trưa tại nhà hàng Okryugwan và tới thăm một số cơ sở chính ở Bình Nhưỡng.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.