Kim Jong-un sẽ làm Donald Trump điên đầu?

Ai sẽ đứng đầu "danh sách mục tiêu" của Donald Trump nếu ông trở thành tân Tổng thống Mỹ?

Kim Jong Un sẽ là mục tiêu đầu tiên nếu Trump thành tân tổng thống Mỹ?
Kim Jong-un sẽ là mục tiêu đầu tiên nếu Trump thành tân tổng thống Mỹ?

Khi chạy đua tranh cử, tỷ phú Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành chiến tranh với kẻ thù nếu trở thành ông chủ Nhà Trắng. Trong danh sách kẻ thù hàng đầu của Donald Trump vạch ra có thể kể đến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)  và Triều Tiên.

Trump trước đó đã tuyên bố rằng ông sẽ phá hủy IS trong 30 ngày như một phần của quy hoạch tổng thể của mình. Ông cũng kêu gọi một lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ.

Ngoài ra, Trump sẽ kích hoạt “quả bom” từ các lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên. Trump đã viết trong một cuốn sách xuất bản năm 2000 rằng: "Tôi sẽ làm gì ở Triều Tiên? Tôi đã sẵn sàng để ném bom lò phản ứng này? Tôi không ủng hộ chiến tranh nhiệt hạch, nhưng nếu đàm phán thất bại, tôi ủng hộ một cuộc tấn công chống lại các mối đe dọa”.

Trên thực tế, mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên càng ngày càng lớn hơn và nước này đang nhanh chóng tiến tới mục tiêu là có khả năng đe dọa nước Mỹ bằng vũ khí nguyên tử.Theo AFP, tình hình đã diễn biến như vậy bất chấp thái độ không khoan nhượng của Mỹ, nước đã liên tục tố cáo các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vốn đã gia tăng trong thời gian gần đây khi nước Mỹ bị vướng vào cuộc bầu cử, với 2 vụ thử hạt nhân và 25 lần bắn thử tên lửa, bất chấp các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.

Mối đe dọa của Bình Nhưỡng sẽ đặt ra một bài toán hóc búa cho người lên kế nhiệm Tổng thống Obama, dù đó là bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump. Theo giới phân tích, với nguy cơ gần kề, tân lãnh đạo Mỹ sẽ phải có ngay một kế sách đối phó, “ngay trong 100 ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống” như nhận xét của ông Joel Wit, chuyên gia tại Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Nhiều chuyên gia hiện nay cho rằng chương trình vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng đã tiến triển đến mức mà vấn đề đặt ra không còn là tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên mà là tìm phương cách đối phó lại với mối đe dọa.Lãnh đạo ngành tình báo Mỹ James Clapper cho rằng việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là một việc “chắc chắn thất bại”.

Và như vậy, cái khó đối với chủ nhân tương lai của Nhà Trắng là hiện thời đang có quá nhiều phương án giải quyết vấn đề Triều Tiên được đề nghị, nhưng chưa thấy được một giải pháp thỏa đáng nào.

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.