Kim Jong-un tái khẳng định ý đồ phi hạt nhân hóa

Thu Giang (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhắc lại cam kết của mình với việc khiến Bán đảo Triều Tiên trở thành nơi không còn vũ khí hạt nhân và những mối đe dọa trong cuộc gặp hôm 5/9 với một phái đoàn Hàn Quốc thăm Triều Tiên nhằm sắp xếp hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay.
Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 6/9, ông Kim Jong-un cũng đã thảo luận “thẳng thắn” với phái đoàn trên về các vấn đề liên quan đến cải thiện các quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên cũng như bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo này.

KCNA khẳng định: “Lưu ý rằng đó là lập trường cố định của chúng tôi cũng như ý chí nhằm hoàn toàn gỡ bỏ mối đe dọa xung đột vũ trang và nỗi sợ chiến tranh khỏi Bán đảo Triều Tiên và biến nơi đây thành cái nôi của hòa bình, không còn vũ khí hạt nhân và không còn đe dọa hạt nhân, ông tuyên bố Triều Tiên và Hàn Quốc nên tăng cường những nỗ lực nhằm thực hiện việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”.

“Ông cũng trao đổi với phái đoàn một cách thẳng thắn về nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình tăng tốc phát triển các quan hệ Triều-Hàn cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”, hãng tin cho biết thêm.

KCNA khẳng định ông Kim Jong-un và các quan chức Hàn Quốc đã trao đổi quan điểm về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tháng này, tuy nhiên cơ quan này không tiết lộ ngày giờ cụ thể.

Phái đoàn gồm 5 thành viên do Chung Eui-yong - người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm 1 ngày đến Bình Nhưỡng hôm 5/9 để sắp xếp hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch, cũng như bàn thảo về các quan hệ liên Triều.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.