Kim Jong Un thị sát nhà máy sản xuất hệ thống tên lửa đa nòng mới
Lãnh đạo Triều Tiên khẳng định hệ thống tên lửa đa nòng mới là vũ khí tấn công chủ lực, sở hữu độ chính xác cao và sức mạnh hủy diệt lớn để đối phó các mối đe dọa.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa thực hiện chuyến thị sát tại một nhà máy sản xuất hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới. Tại đây, ông đã ca ngợi khả năng tác chiến và sức mạnh của loại vũ khí này trong việc tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia.

Năng lực tấn công và sức mạnh hủy diệt
Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim Jong Un khẳng định hệ thống vũ khí mới này sẽ đóng vai trò là "phương tiện tấn công chính" của quân đội. Lãnh đạo Triều Tiên mô tả đây là một hệ thống vũ khí siêu mạnh, có khả năng tiêu diệt đối phương bằng các đòn tấn công bất ngờ với độ chính xác cao.
Hệ thống tên lửa đa nòng mới được thiết kế để sử dụng với số lượng lớn, phục vụ cho các đợt tấn công tập trung trong các chiến dịch quân sự. Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim Jong Un đứng cạnh các bệ phóng tên lửa kích thước lớn bên trong xưởng sản xuất hiện đại.
Bối cảnh chiến lược trên bán đảo Triều Tiên
Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa nhằm thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hoạt động này phản ánh nỗ lực không ngừng của Triều Tiên trong việc hiện đại hóa kho vũ khí giữa bối cảnh căng thẳng kéo dài với Hàn Quốc.
Các nhà phân tích quân sự nhận định, pháo binh và tên lửa đa nòng là thành phần cốt lõi trong chiến lược tác chiến của Bình Nhưỡng. Một nghiên cứu vào năm 2020 của Viện RAND đánh giá rằng các hệ thống pháo binh của Triều Tiên có thể gây ra thương vong lên tới 10.000 người chỉ trong một giờ nếu nhắm vào các khu vực đông dân cư như thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
Mục tiêu thử nghiệm và xuất khẩu
Việc gia tăng tần suất thử nghiệm tên lửa trong những năm gần đây không chỉ nhằm cải thiện độ chính xác và thách thức liên minh Mỹ - Hàn, mà còn được cho là để kiểm chứng hiệu năng vũ khí. Giới quan sát đánh giá đây có thể là bước đệm để Triều Tiên xúc tiến các hoạt động xuất khẩu công nghệ quân sự sang các thị trường quốc tế trong tương lai.


