Kim Jong-un bất ngờ phái thân cận tới biên giới

Chủ tịch Triều Tiên Kim  Jong-un vừa phái một vị tướng cấp cao tới biên giới trong nỗ lực sắp xếp lại nhân sự biên phòng sau vụ một binh sĩ đào tẩu sang Hàn Quốc.

Daily Star đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su vừa đi thị sát đường biên giới giáp với Hàn Quốc. Vị tướng này là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Kim Jong-un. Ông được cho là được lệnh đóng cửa biên giới để đảm bảo không ai có thể đào tẩu được.
Kim Jong Un phái tướng Ri Myong-su đi tuần biên. Ảnh: Daily Star
Kim Jong Un phái tướng Ri Myong-su đi tuần biên. Ảnh: Daily Star

Trước đó, binh sĩ Triều Tiên Oh Chong Song, 24 tuổi, đã thực hiện một cú đào tẩu ngoạn mục sang đất Hàn Quốc. Anh ta lái một xe jeep vượt qua Khu vực phi quân sự (DMZ), bị bắn 5 phát, chịu đau nằm trốn 30 phút rồi được quân Mỹ - Hàn cứu thoát.

Ngay sau đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã sa thải toàn bộ lính gác biên giới đang làm nhiệm vụ, đồng thời trừng phạt tất cả các chỉ huy của chốt biên giới tại Khu vực An ninh chung (JSA). 

"Việc một vị Tổng tư lệnh – thuộc diện quan chức cấp cao nhất của đất nước – tới thị sát khu vực nơi xảy ra đào tẩu là điều bất thường", Daily Star dẫn lời một nguồn tin nói với báo chí Hàn Quốc.  

Sau vụ việc, Triều Tiên đã xây một cổng mới, một chốt kiểm tra và tường bê tông trên cây cầu có tên gọi 72 giờ. 

Việc ông Ri có mặt ở JSA và giám sát tái cơ cấu nhân sự tại đây chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của vụ đào tẩu đối với Chủ tịch Kim Jong Un. Một trong những nhiệm vụ mới mà tướng Ri được giao là lựa chọn nhân sự làm nhiệm vụ ở DMZ.

Thông thường, binh lính được triển khai tới JSA là con cái những người thuộc tầng lớp trên ở Triều Tiên, trung thành với Đảng Lao động cầm quyền.

"Để ngăn chặn vụ đào tẩu tương tự ở JSA, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn quân nhân đưa tới các chốt gác, bằng cách đánh giá chặt lý lịch gia đình họ", một nguồn tin trên cho biết.

Trong khi đó, hàng trăm chiến cơ cùng hàng nghìn binh sĩ liên minh Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận mang tên Vigilant Ace – một màn phô trương sức mạnh sát Triều Tiên trong các ngày 4-8/12.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.