Kim Jong-un nhận 'lá thư tuyệt vời' từ Trump

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo Triều Tiên cho biết sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nội dung bức thư của Tổng thống Mỹ giữa lúc quá trình đàm phán hạt nhân đình trệ.
Kim Jong-un nhận 'lá thư tuyệt vời' từ Trump ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đọc thư từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại văn phòng. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được một lá thư cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và "hài lòng với nội dung tuyệt vời của bức thư".

"Kim Jong-un đánh giá cao tầm nhìn chính trị và lòng can đảm phi thường của Tổng thống Trump, đồng thời cho biết ông sẽ suy nghĩ nghiêm túc về nội dung thú vị này", KCNA nói thêm, nhưng không hé lộ chi tiết nội dung bức thư. 

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đang bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai tại Hà Nội hồi tháng 2 không đạt thỏa thuận nào. Tuy nhiên, hai lãnh đạo vẫn khẳng định họ có mối quan hệ tuyệt vời. 

Trump hôm 11/6 cũng cho biết ông đã nhận thêm "lá thư tốt đẹp" từ Kim, đồng thời bày tỏ tin tưởng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần ba. "Hội nghị có thể diễn ra, nhưng tôi muốn tổ chức nó trong tương lai xa hơn", ông chủ Nhà Trắng nói. 

Lá thư của Kim được gửi tới Trump sau khi ông tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước Triều Tiên vào ngày 20-21/6. Bắc Kinh cho biết chuyến thăm nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Giới phân tích nhận định động thái của ông Tập còn nhằm cảnh báo Trump về ảnh hưởng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng trước khi lãnh đạo Mỹ - Trung dự kiến gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản tuần sau.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.