Kim Jong-un ra lệnh sản xuất thêm đầu đạn tên lửa xuyên lục địa

Truyền thông Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh sản xuất thêm động cơ tên lửa và đầu đạn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Ông Kim Jong-un tới thăm Viện Vật liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng, cơ quan phát triển các tên lửa Triều Tiên, KCNA đưa tin hôm nay. "Ông chỉ đạo viện phát triển thêm các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và đầu đạn tên lửa".

Hiện chưa rõ Triều Tiên đã làm chủ công nghệ giúp đầu đạn tên lửa đạn đạo chịu được nhiệt độ cao trong quá trình hồi quyển hay chưa.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang khiến căng thẳng khu vực gia tăng, đặc biệt là sau khi Bình Nhưỡng tháng trước phóng thử hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn tới Mỹ.

Mỹ và Triều Tiên sau đó đe dọa lẫn nhau, đề cập đến các biện pháp quân sự. Triều Tiên thông báo có kế hoạch phóng tên lửa nhằm vào đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương nhưng hiện đã hoãn lại để chờ xem thêm hành động của Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 22/8 góp phần xoa dịu căng thẳng song phương, hoan nghênh Triều Tiên vì "thể hiện sự kiềm chế", không thử hạt nhân hay tên lửa sau khi Liên Hợp Quốc thông qua lệnh trừng phạt mới. Ông hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng tham gia đối thoại hòa bình và phi hạt nhân hóa với Washington "trong tương lai gần".

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.