Tổng thống Moon Jae-in thăm Bình Nhưỡng trong ba ngày và dự kiến họp ít nhất hai lần với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân (bên phải) ra sân bay để đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khoảng 8h40 (6h40 giờ Hà Nội) hôm nay rời căn cứ không quân Seongnam ở Seoul để tới Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh lần ba với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đến khoảng 9h40 (7h40 giờ Hà Nội), máy bay của Tổng thống Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Sunnan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju ra sân bay để đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân Kim Jung-sook. Hai lãnh đạo duyệt đội danh dự trong lễ đón. Người dân Triều Tiên cũng mang theo cờ, hoa chào mừng Tổng thống Hàn Quốc.
Lễ duyệt đội danh dự trong lễ đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay Sunnan. Ảnh: Arirang.
Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng sẽ diễn ra trong ba ngày. Theo lịch trình, lãnh đạo Hàn - Triều sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào chiều nay. Đến tối, hai ông cùng thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật đặc biệt.
Ngày mai, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên tiếp tục có cuộc họp khác trước khi tới dùng bữa trưa tại nhà hàng Okryugwan nổi tiếng.
Buổi chiều, hai lãnh đạo đến thăm một số cơ sở chính tại thủ đô Bình Nhưỡng. Lịch trình làm việc ngày thứ ba hiện chưa được xác định.
Tổng thống Moon vẫy tay chào những người dân đón ông tại sân bay Sunnan. Ảnh: Arirang.
Trước khi lên đường tới Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố ông sẽ cố gắng thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.
Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không phải vấn đề Hàn Quốc có thể đơn phương giải quyết, đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh là thảo luận những bước cụ thể nhằm tìm ra nền tảng chung giữa Triều Tiên và Mỹ.
Rừng người cờ hoa chào đón Tổng thống Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng. Video: AFP.
Hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng đánh dấu cuộc gặp thứ ba của Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay. Hai lãnh đạo trước đó đã gặp nhau vào ngày 27/4 và 26/5 tại Panmunjom.
(Baonghean.vn) - Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quân sự mạnh nhất và áp đảo để bảo vệ chủ quyền và hòa bình khu vực, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Tư.
(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.
(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".
(Baonghean.vn) - Theo các nguồn tin, mục đích chính của cuộc diễn tập nhằm thể hiện độ tin cậy, tính ưu việt, sức mạnh và phương tiện đa dạng của lực lượng hạt nhân Triều Tiên.
Xe tăng Leopard mà quân đội Ukraine sử dụng hoàn toàn vô dụng do ưu thế trên không của quân đội Nga, theo báo El País dẫn một nguồn tin trong cơ quan đặc biệt Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Đức trì hoãn giao xe bọc thép MRAP cho Kiev.
(Baonghean.vn) - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, cam kết trị giá 61 tỷ USD của Washington dành cho Kiev sẽ gần như không tạo ra khác biệt trên chiến trường.
(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ không bỏ qua phản ứng về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan.
(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.
(Baonghean.vn) - Radar của hệ thống phòng không Patriot khó phát hiện máy bay Su-35 của Nga bởi chiến đấu cơ tối tân này trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, kênh YouTube Defense TV đưa tin.
(Baonghean.vn) - Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết, Nga và Trung Quốc đang thực hiện các bước để mở rộng mối quan hệ văn hóa - xã hội. Moskva và Bắc Kinh đang thực hiện những nỗ lực nối lại quan hệ này, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ phương Tây.
(Baonghean.vn) - Trong giới tinh hoa của Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump - ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, luôn bày tỏ quan điểm cứng rắn với Ukraine, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Điều này có nguồn gốc sâu xa từ những hiềm khích trong quá khứ.
(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố một cuộc cải tổ lớn trong quân đội, thành lập Lực lượng Hỗ trợ Thông tin Lục quân mới, chịu trách nhiệm giải quyết các cuộc chiến tranh hỗn hợp.
(Baonghean.vn) - Bình luận trên kênh Telegram về việc Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi quyết định này là "bài Nga", và tin rằng nó có thể đẩy Mỹ lao vào một cuộc nội chiến mới, có thể dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Ukraine.
(Baonghean.vn) - Bình luận về việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phân bổ 61 tỷ USD cho Ukraine, Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn Lầu Năm Góc, cho rằng xung đột quân sự ở Ukraine đã kết thúc và "không có ích gì khi gửi tiền đến đó". Trong khi đó, EU và NATO bày tỏ sự hoan nghênh.
(Baonghean.vn) - Các ngoại trưởng G7 cho rằng, Moskva có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine "sớm nhất ngay hôm nay". Cùng với đó, một lần nữa yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi các vùng lãnh thổ mà phương Tây coi là của Ukraine.
(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.
(Baonghean.vn) - Quan chức cấp cao của Nga tin rằng, những tuyên bố của Ba Lan về “âm mưu của Nga” chống lại Tổng thống Ukraine đã bị ngăn chặn là một dấu hiệu cảnh báo điều này.
(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.
(Baonghean.vn) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết, Ukraine có thể phải chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay.
Hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, Iran đã kích hoạt và phóng hỏa lực từ các khẩu đội phòng không ở nhiều tỉnh trên khắp đất nước. Hoạt động này diễn ra khi xuất hiện báo cáo Israel bắt đầu không kích trả đũa Iran.
(Baonghean.vn) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho biết, Ukraine có thể phải chịu thất bại trong cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay.
Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.
(Baonghean.vn) - Chuyên gia Laurent Briard tin rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đi quá giới hạn khi tuyên bố đang xem xét gửi quân đội Pháp tới Ukraine.
Cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc nhanh hơn suy nghĩ trước đây do các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine từ chối tham chiến, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor cho biết trên kênh YouTube Judging Freedom.