Kim Jong-un từ chối tiết lộ cơ sở hạt nhân với Ngoại trưởng Mỹ

(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, để hiện thực hóa phi hạt nhân hoàn toàn, trước tiên phải xây dựng lòng tin giữa Washington và Bình Nhưỡng.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: EPA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: EPA
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày 7/10, đã từ chối cung cấp danh sách các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên; đồng thời khẳng định danh sách chỉ được tuyên bố khi lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng được dỡ bỏ, và các bên ký kết chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên. 
Khi được Ngoại trưởng Pompeo đề nghị cung cấp một phần danh sách các cơ sở hạt nhân, Nhà lãnh đạo Kim đã cho rằng, trong bối cảnh Mỹ không đặt niềm tin vào Triều Tiên, thì "ngay cả khi chúng tôi cung cấp danh sách, Mỹ có thể không tin" - ông Kim nói. 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng, để thực hiện các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trước tiên cần phải "xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa Washington và Bình Nhưỡng".
Theo ông, đây là điều cần thiết cho văn kiện ký kết tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, từ đó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân trên bán đảo này. 
Ông Kim Jong-un cũng ngỏ ý sẽ mời các quan sát viên đến thăm bãi thử hạt nhân Punggye Ri để tận mắt xác thực việc cơ sở này đã bị phá hủy đến mức không thể phục hồi.
Trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cùng ông Kim Jong-un đạt thỏa thuận thành lập nhóm quan chức nghiên cứu chung về việc khử hạt nhân, cũng như thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. 
Hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra tại Singapore đã đánh dấu bằng một tuyên bố chung về sẵn sàng phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, cho đến nay, mọi nỗ lực của hai bên vẫn chưa đạt được như mong muốn của thỏa thuận, do Bình Nhưỡng và Washington còn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.