Kim Sang Sik và Duy Mạnh bầu khác ở FIFA The Best
Gala FIFA The Best tại Doha rạng sáng 17/12 xướng tên Ousmane Dembele. Lá phiếu của HLV Kim Sang Sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh lại khác biệt đáng chú ý.
Rạng sáng 17/12 (giờ Việt Nam), đêm gala trao giải FIFA The Best tại Doha (Qatar) gọi tên Ousmane Dembele cho danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới. Ngôi sao người Pháp lần thứ hai liên tiếp đứng trên bục cao nhất, khép lại một mùa giải rực rỡ cùng Paris Saint-Germain với cú “ăn năm” lịch sử, trong đó có Champions League.
Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tâm điểm còn nằm ở lá phiếu của hai đại diện quốc gia: HLV trưởng Kim Sang Sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Cùng nhìn vào một mùa giải, họ đưa ra hai cách ưu tiên rất khác nhau — và chi tiết ấy phản ánh rõ “gu” chuyên môn của từng người.

Dembele chiến thắng, nhưng không phải lựa chọn số một của tất cả
Dembele bước lên đỉnh FIFA The Best sau mùa giải thăng hoa cùng PSG. Theo nội dung công bố trong bài gốc, anh khép lại mùa vừa qua với thành tích 37 bàn thắng và 15 pha kiến tạo — con số đủ để biến một năm thi đấu thành “hồ sơ” có sức nặng trong mọi cuộc bầu chọn cá nhân.

Nhưng chính ở những lá phiếu “đi ngược dòng” như của HLV Kim Sang Sik, câu chuyện trở nên đáng đọc hơn: khi phần đông giới chuyên môn nghiêng về Dembele, ông Kim lại không đưa ngôi sao PSG vào top 3.
Hai lá phiếu, hai lăng kính đánh giá
Lựa chọn của HLV Kim Sang Sik hướng về những cá nhân có khả năng gồng gánh và duy trì độ ổn định trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Trong khi đó, lá phiếu của Đỗ Duy Mạnh bám sát xu thế toàn cầu, đặt niềm tin tuyệt đối vào Dembele.
| Đại diện Việt Nam | Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 |
|---|---|---|---|
| HLV Kim Sang Sik | Cole Palmer (Chelsea) | Harry Kane (Bayern Munich) | Nuno Mendes (PSG) |
| Đỗ Duy Mạnh | Ousmane Dembele | Kylian Mbappe | Nuno Mendes |
Vì sao lá phiếu của HLV Kim Sang Sik gây chú ý?
Việc không chọn Dembele vào top 3 là điểm nhấn lớn nhất. Ông Kim dành số điểm cao nhất cho Cole Palmer, sau đó là Harry Kane và Nuno Mendes. Theo nội dung bài gốc, lựa chọn này cho thấy ông đánh giá cao mẫu cầu thủ có khả năng “gồng gánh” đội bóng và sự ổn định ở những giải đấu khắc nghiệt như Premier League hay Bundesliga.
Lá phiếu của Đỗ Duy Mạnh: đồng thuận với số đông, nghiêng về Ligue 1
Trái với người thầy, Đỗ Duy Mạnh đặt Dembele ở vị trí số một — trùng khớp với kết quả cuối cùng tại Doha. Trung vệ sinh năm 1996 cũng ưu tiên những ngôi sao gốc Pháp và đang thi đấu tại Ligue 1 khi xếp Kylian Mbappe thứ hai, Nuno Mendes thứ ba.
Ở góc nhìn của một cầu thủ phòng ngự, việc Duy Mạnh đưa Nuno Mendes vào top 3 cũng đáng chú ý: giữa một cuộc bầu chọn thường bị chi phối bởi số bàn thắng và hào quang tấn công, một hậu vệ vẫn có chỗ đứng trong danh sách ưu tiên của cả hai đại diện Việt Nam.
Thông tin liên quan: đội hình tiêu biểu năm 2025 và “ca” Raphinha
FIFA cũng công bố Đội hình tiêu biểu năm 2025 với nhiều bất ngờ, khi ngôi sao Barcelona Raphinha bị loại dù có mùa giải bùng nổ và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất La Liga.

Nhìn rộng hơn, sự khác biệt trong hai lá phiếu của HLV Kim Sang Sik và Đỗ Duy Mạnh khiến FIFA The Best không chỉ là câu chuyện ai chiến thắng, mà còn là câu chuyện người ta đánh giá “xuất sắc nhất” bằng thước đo nào — phong độ cá nhân, tác động lên tập thể hay dấu ấn trong những trận đấu lớn.


