Kinh dị sức mạnh siêu bom Mỹ vừa 'tặng' cho IS

Quân đội Mỹ vừa thực hiện vụ không kích bằng siêu bom GBU-43/B vào mục tiêu phiến quân IS ở Afghanistan.

Hôm qua (13/4), Không quân Mỹ đã thả xuống Afghanistan siêu bom GBU-43/B. Đây là quả bom này còn được mệnh danh là
Hôm qua (13/4), Không quân Mỹ đã thả xuống Afghanistan siêu bom GBU-43/B. Đây là quả bom này còn được mệnh danh là "Mẹ của các loại bom" và là quả bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất thế giới khi nó được ra đời vào năm 2002. Nguồn ảnh: Financialexp.
Quả bom đã được thả vào khu hang động phức hợp được cho là nơi trú ẩn của phiến quân IS tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Đây là lần đầu tiên loại bom GBU-43/B này được mang ra thử nghiệm trên thực địa và mới chỉ là lần thứ ba Mỹ sử dụng loại bom này, hai lần trước đó đều là những vụ thả thử nghiệm. Nguồn ảnh: Financialexp.
Quả bom đã được thả vào khu hang động phức hợp được cho là nơi trú ẩn của phiến quân IS tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Đây là lần đầu tiên loại bom GBU-43/B này được mang ra thử nghiệm trên thực địa và mới chỉ là lần thứ ba Mỹ sử dụng loại bom này, hai lần trước đó đều là những vụ thả thử nghiệm. Nguồn ảnh: Financialexp.
GBU-43/B hay còn được gọi là Mẹ của các loại bom được Mỹ sản xuất từ năm 2003, vào lúc bấy giờ, nó được coi là loại vũ khí phi hạt nhân lớn nhất thế giới và được gọi với cái tên mỹ miều là Mẹ của các loại bom (Mother Of All Bombs hay MOAB). Nguồn ảnh: Wiki.
GBU-43/B hay còn được gọi là Mẹ của các loại bom được Mỹ sản xuất từ năm 2003, vào lúc bấy giờ, nó được coi là loại vũ khí phi hạt nhân lớn nhất thế giới và được gọi với cái tên mỹ miều là Mẹ của các loại bom (Mother Of All Bombs hay MOAB). Nguồn ảnh: Wiki.
Quả bom này có đường kính tới 1,02 mét, dài 9,17 mét và có khối lượng 10,3 tấn. Sức nổ của nó tương đương với 11 tấn thuốc nổ TNT và có bán kính nổ lên tới 137 mét. Nguồn ảnh: Global.
Quả bom này có đường kính tới 1,02 mét, dài 9,17 mét và có khối lượng 10,3 tấn. Sức nổ của nó tương đương với 11 tấn thuốc nổ TNT và có bán kính nổ lên tới 137 mét. Do có trọng lượng quá lớn nên quả bom này chỉ có thể chuyên chở được bằng các loại máy bay vận tải hạng nặng và vốn dĩ GBU-43/B được thiết kế để thả từ máy bay vận tải C-130. Mặc dù vậy, trên lý thuyết thì GBU-43/B hoàn toàn có thể được thả từ máy bay vận tải C-17 tuy nhiên chưa có bằng chứng nào về việc này. Nguồn ảnh: Global.
Khi nổ, sóng sung kích của GBU-43/B có thể lan rộng tới 900 mét nếu không gặp phải vật cản địa hình địa vật. Loại bom này cũng là vũ khí đầu tiên của Mỹ sử dụng loại cánh đuôi kiểu Nga tương tự như loại bom R-300 Oka và Vympel R-77 giúp nó gia tăng độ chính xác khi rơi. Nguồn ảnh: Wiki.
Khi nổ, sóng sung kích của GBU-43/B có thể lan rộng tới 900 mét nếu không gặp phải vật cản địa hình địa vật. Loại bom này cũng là vũ khí đầu tiên của Mỹ sử dụng loại cánh đuôi kiểu Nga tương tự như loại bom R-300 Oka và Vympel R-77 giúp nó gia tăng độ chính xác khi rơi. Nguồn ảnh: Wiki.
Bom sẽ được thả ra khỏi máy bay vận tải bằng dù giống như cách không quân thả các kiện hàng từ trên không hoặc thả xe tăng. Sau khi ra khỏi cửa máy bay dù sẽ tự động tách ra, GBU-43/B sẽ triển khai các hệ thống cánh dẫn hướng và bắt đầu quá trình tìm mục tiêu khi rơi thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nguồn ảnh: Wiki.
Bom sẽ được thả ra khỏi máy bay vận tải bằng dù giống như cách không quân thả các kiện hàng từ trên không hoặc thả xe tăng. Sau khi ra khỏi cửa máy bay dù sẽ tự động tách ra, GBU-43/B sẽ triển khai các hệ thống cánh dẫn hướng và bắt đầu quá trình tìm mục tiêu khi rơi thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nguồn ảnh: Wiki.
GBU-43/B sử dụng loại thuốc nổ H6, đây là loại thuốc nổ có sức công phá mạnh hơn 1,35 lần so với TNT. Loại thuốc nổ này là hỗn hợp của Hexogen, TNT và bột nhôm mang lại sức công phá rất lớn mà lại có giá thành sản xuất rẻ, dễ vận chuyển và sử dụng nên được sử dụng rất nhiều bởi Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Wiki.
GBU-43/B sử dụng loại thuốc nổ H6, đây là loại thuốc nổ có sức công phá mạnh hơn 1,35 lần so với TNT. Loại thuốc nổ này là hỗn hợp của Hexogen, TNT và bột nhôm mang lại sức công phá rất lớn mà lại có giá thành sản xuất rẻ, dễ vận chuyển và sử dụng nên được sử dụng rất nhiều bởi Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Wiki.
Mãi đến năm 2007 phía Nga mới phát triển được một loại bom mới có sức mạnh ngang với Mẹ của các loại bom và Nga đặt tên cho loại bom đó là... Cha của các loại bom. Cha của các loại bom có trọng lượng 7,1 tần tuy nhiên sức nổ của loại bom này lại tương đương với 44 tấn thuốc nổ TNT, tức là lớn hơn gấp... 4 lần so với Mẹ của các loại bom. Nguồn ảnh: Wordpress.
Mãi đến năm 2007 phía Nga mới phát triển được một loại bom mới có sức mạnh ngang với Mẹ của các loại bom và Nga đặt tên cho loại bom đó là... Cha của các loại bom. Cha của các loại bom có trọng lượng 7,1 tần tuy nhiên sức nổ của loại bom này lại tương đương với 44 tấn thuốc nổ TNT, tức là lớn hơn gấp... 4 lần so với Mẹ của các loại bom. Nguồn ảnh: Wordpress.

 Theo Kienthuc

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.