#kinh tế hộ gia đình

5 kết quả

Hỗ trợ 400 giống cây ăn quả tại xã Xiêng My (Tương Dương)

Hỗ trợ 400 giống cây ăn quả tại xã Xiêng My (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch năm 2022, giúp đỡ xã Xiêng My sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Báo Nghệ An phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thực hiện chương trình hỗ trợ bà con xóa vườn tạp, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Lễ trao thưởng Quỹ Tâm Tài Nghệ An lần thứ 3.

Thử bàn về tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0

(Baonghean.vn) - Trong thời đại công nghiệp 4.0, tôi nghĩ cán bộ cần có đủ 3 tiêu chuẩn: “đức, tài và bản lĩnh”. Đã là cán bộ có tài thì phải có sản phẩm, đo đếm bằng thành quả do vai trò lãnh đạo của mình tạo ra trên 3 lĩnh vực chủ yếu: thành quả kinh tế (thu ngân sách, giá trị sản xuất tăng thêm), thành quả chính trị (đội ngũ cán bộ kế cận và tín nhiệm của dân) và các công trình có chất lượng để lại cho đời sau.
Bộ Nông nghiệp lên tiếng việc nông dân nhổ bỏ hàng tấn rau

Nông dân đổ bỏ rau, Bộ Nông nghiệp “hỏa tốc” xử lý

Sau thanh long, dưa hấu, hành tím rớt giá thảm hại, là heo hơi dư thừa. Bây giờ lại đến lượt hoa ly, dưa chuột, bắp cải, su hào, hành tím, củ cải, hạt tiêu phải bán với giá rẻ như cho, thậm chí có những nơi người nông dân buộc phải đổ bỏ rau củ xuống sông.