Kinh tế Trung Quốc quý II tăng trưởng 4,3%, không đạt kỳ vọng
Dù xuất khẩu chip và thiết bị công nghệ bùng nổ nhờ làn sóng AI toàn cầu, đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn bị kìm hãm bởi cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài và sức mua nội địa yếu.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15/7, GDP quý II/2026 của nước này chỉ tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn mức dự báo 4,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc khảo sát của AFP. Đồng thời, kết quả này cũng chưa chạm tới mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 4,5% đến 5,0% mà Bắc Kinh đặt ra - một mục tiêu vốn đã ở mức thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục suy yếu và tiêu dùng trong nước phục hồi chậm, xuất khẩu vẫn là động lực chính hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, hoạt động thương mại chịu thêm sức ép từ những gián đoạn tại eo biển Hormuz sau xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Đây là tuyến vận tải chiến lược, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu.
Các chỉ số kinh tế tháng 6 cũng cho thấy một số tín hiệu tích cực. Doanh số bán lẻ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược dự báo giảm 0,1% của Bloomberg. Sản xuất công nghiệp tăng 5,3%, vượt mức dự báo 4,6%.
Tuy nhiên, đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị, bao gồm bất động sản và các dự án hạ tầng, giảm 5,7% trong nửa đầu năm so với cùng kỳ năm trước.
Trước đó, số liệu công bố ngày 14/7 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 6, vượt dự báo với mức tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chủ yếu đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip bán dẫn và thiết bị điện toán phục vụ làn sóng phát triển AI trên toàn cầu. Giá trị xuất khẩu chất bán dẫn trong tháng 6 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu thiết bị xử lý dữ liệu tăng 53,1%.
Tuy nhiên, ông Julian Evans-Pritchard, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics cho rằng mức tăng này chủ yếu phản ánh giá chip tăng do tình trạng khan hiếm chip nhớ kéo dài, trong khi sản lượng xuất khẩu chất bán dẫn thực tế lại giảm so với cùng kỳ năm trước.
Đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang phải đối mặt với không ít rào cản từ bên ngoài. Cuộc xung đột tại Trung Đông liên tục đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu khi gây tắc nghẽn eo biển Hormuz - huyết mạch vận tải chiếm tới 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. Bên cạnh đó, môi trường thương mại của Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều thách thức. Bắc Kinh tiếp tục vướng các tranh chấp thương mại với Liên minh châu Âu (EU), dù vẫn ghi nhận thặng dư thương mại 32,9 tỷ USD trong tháng 6.
Quan hệ Trung Quốc - Mỹ đã phần nào hạ nhiệt sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5. Tuy nhiên, các bất đồng về mất cân bằng thương mại và cạnh tranh trong lĩnh vực bán dẫn vẫn chưa được giải quyết.


