Kinh tế tuần hoàn - chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu- Bài 3: Vai trò của tín dụng xanh trong phát triển kinh tế tuần hoàn
Phát triển xanh, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đó không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là yêu cầu từ thực tiễn và đổi mới nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong tiến trình đó, tín dụng xanh là một công cụ hữu hiệu trong phát triển kinh tế tuần hoàn.

Nhóm Phóng viên / Kỹ thuật: Hồng Toại • 11/11/2025
----------------------o0o---------------------
Phát triển xanh, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững không chỉ là xu hướng toàn cầu, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đó không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là yêu cầu từ thực tiễn và đổi mới nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong tiến trình đó, tín dụng xanh là một công cụ hữu hiệu trong phát triển kinh tế tuần hoàn.
----------------------o0o---------------------
.png)
Tại Nghệ An, Công ty cổ phần Nafoods Group là một trong những doanh nghiệp tiên phong tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn xanh quốc tế. Đây không chỉ là bước đi chiến lược của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho việc nắm bắt nhanh chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế hướng tới sản xuất sạch, bền vững và xã hội hóa nguồn tín dụng xanh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nafoods Group cho rằng: “Các nguồn vốn xanh từ responsAbility mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược 2025-2030 của Nafoods, đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững. Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu trái cây hàng đầu Việt Nam theo định hướng bền vững, duy trì vị thế số 1 về cây giống chanh leo và phát triển thành công các thương hiệu sản phẩm tiêu dùng Nafoods”. Được biết, Nafoods đã huy động thành công 6 triệu USD (tương đương 160 tỷ đồng) từ responsAbility Investments AG - quỹ đầu tư phát triển bền vững hàng đầu thế giới. Khoản vốn này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, nâng cấp công nghệ chế biến, giảm tổn thất sau thu hoạch, đồng thời, triển khai mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và áp dụng công nghệ Smart Farm cho vùng trồng. Doanh nghiệp hiện quản lý 30 hợp tác xã và hơn 2.500 hộ dân, đảm bảo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chí khắt khe của quốc tế.

Việc có được nguồn vốn, đầu tư công nghệ và giảm tổn thất sau thu hoạch không chỉ giúp nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần thực hiện kinh tế tuần hoàn, giảm lãng phí, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, gia tăng giá trị sản phẩm - hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển xanh của đất nước. Ở Nghệ An, Tập đoàn TH, Công ty CP mía đường Sông Con, dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất lắp đặt 880kWp tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone Nghệ An, Nhà máy gạch Grannit Trung Đô, dự án xử lý tái chế các nguồn tài nguyên ở Hoàng Mai, Nhà máy chế biến nước Suối Tiên… đều đã được vay vốn tín dụng xanh để phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, tạo ra những bước đột phá tích cực.

.png)
Nhận thức rõ vai trò sống còn của phát triển xanh, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm thúc đẩy tín dụng xanh và ngân hàng xanh, coi đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững.
Ngay từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg, sau đó được cập nhật và thay thế bằng Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Quyết định 986/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra mục tiêu thúc đẩy phát triển tín dụng xanh và ngân hàng xanh trong toàn hệ thống tài chính.

Đặc biệt, ngày 4/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh - một bước ngoặt lớn giúp chuẩn hóa khung pháp lý về tín dụng xanh, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh minh bạch, đúng định hướng.
Cụ thể hóa các chủ trương đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều văn bản quan trọng như Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định 1408/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030… Những định hướng đó thể hiện tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước - coi phát triển xanh không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nhiệm vụ chính trị gắn liền với mục tiêu phát triển con người, bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia.

Trên tinh thần đó, Ngân hàng Trung ương (NHNN) đã triển khai tín dụng xanh bằng cách ban hành khuôn khổ pháp lý, khuyến khích các ngân hàng thương mại (NHTM) chủ động cho vay dự án xanh, và thúc đẩy huy động vốn cho các dự án này. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành các tổ chức tín dụng triển khai tín dụng xanh. Các chỉ thị, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phổ biến kịp thời, đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, các ngân hàng thương mại, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn được chỉ đạo xanh hóa hoạt động ngân hàng, tăng cường đánh giá rủi ro môi trường - xã hội, và hướng dòng vốn vào dự án thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn.
Bà Nguyễn Thị Thu Thu - Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 cho biết: Đến nay, tính riêng địa bàn Nghệ An có 12 tổ chức tín dụng phát sinh cho vay tín dụng xanh, với dư nợ đạt hơn 21.710 tỷ đồng, chiếm 7% tổng dư nợ toàn tỉnh. Trong đó, dư nợ trung và dài hạn chiếm 75%, phản ánh xu hướng đầu tư vào các dự án có tính ổn định và tác động bền vững.
Cụ thể: Đến ngày 30/8/2025, một số dự án xanh đã hoàn thành và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tín dụng; dư nợ còn 3.116 tỷ đồng, chiếm 1% tổng dư nợ toàn tỉnh. Dòng vốn này tập trung vào các lĩnh vực: Nông nghiệp xanh chiếm tỷ trọng lớn nhất, 2.110 tỷ đồng (68%), bao gồm các dự án như Nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên (dư nợ 577 tỷ đồng) cùng nhiều dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ. Lĩnh vực lâm nghiệp bền vững cho vay 112 tỷ đồng (3,6%), chủ yếu đầu tư các dự án trồng rừng kinh tế, phát triển vùng nguyên liệu, góp phần tăng độ che phủ rừng, bảo vệ sinh thái. Năng lượng sạch và năng lượng tái tạo chiếm 28% dư nợ lĩnh vực xanh (882 tỷ đồng), hỗ trợ vay vốn đối với các dự án Thủy điện Bản Ang, Thủy điện Nậm Nơn, các dự án điện mặt trời mái nhà tại KCN WHA, Nghi Lộc, Nhà máy Granite Trung Đô và Khu liên hợp vật liệu xây dựng Trung Đô. Lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế, tái sử dụng tài nguyên đạt 10 tỷ đồng (0,3%), tập trung cho các dự án của Công ty CP Đầu tư và Phát triển môi trường đô thị Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, góp phần xử lý rác thải, bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn.
Đến nay, 100% tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã ban hành quy định quản lý rủi ro môi trường, trong đó 60% thành lập Ban chỉ đạo xanh. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến về nhận thức và hành động, thể hiện tinh thần đồng hành cùng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng lại ở cấp tín dụng, các ngân hàng trên địa bàn còn tích cực triển khai các mô hình ngân hàng số, ngân hàng xanh, nhằm tiết giảm chi phí vận hành, giảm tiêu thụ giấy và năng lượng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh chóng, minh bạch.





.png)
Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8, thời gian tới, công tác phát triển tín dụng xanh sẽ tiếp tục được xem là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, nơi thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, bão lũ và góp phần nhân rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn.

Các giải pháp được xác định theo đó là triển khai kịp thời các chính sách mới, đặc biệt là Quyết định 21/2025/QĐ-TTg, giúp mở rộng phạm vi và tiêu chí cấp tín dụng xanh; Tăng trưởng tín dụng hợp lý, đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, vừa ưu tiên lĩnh vực xanh, sạch, thân thiện môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dòng vốn xanh được sử dụng đúng mục đích, hạn chế rủi ro và tạo giá trị lan tỏa. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mô hình ngân hàng số xanh, nâng cao năng lực phục vụ, tiết giảm năng lượng, phù hợp với xu hướng toàn cầu. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngân hàng, nâng cao trình độ thẩm định, quản lý rủi ro môi trường - xã hội; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức, giúp doanh nghiệp, người dân hiểu rõ hơn lợi ích và trách nhiệm trong sử dụng vốn xanh.

Dù đạt kết quả tích cực, song tín dụng xanh ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức: Khung pháp lý chưa đồng bộ, tiêu chí “xanh” chưa thống nhất, thiếu cơ chế bảo lãnh rủi ro. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc chứng minh tiêu chuẩn môi trường và lập hồ sơ dự án còn phức tạp, chi phí cao.
Do đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng hệ thống tiêu chí thống nhất, khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng danh mục cho vay xanh.

Tín dụng xanh không chỉ góp phần giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, mà còn thúc đẩy sự chuyển đổi sâu sắc trong tư duy sản xuất - kinh doanh. Khi dòng vốn ngân hàng ưu tiên cho dự án sạch, bền vững, doanh nghiệp buộc phải thay đổi công nghệ, quy trình quản lý, tiêu chuẩn sản xuất. Đó chính là “cú hích mềm” nhưng mạnh mẽ, đưa kinh tế tuần hoàn từ ý tưởng thành hiện thực. Cùng với đó là tác động lan tỏa: Ngân hàng xanh - doanh nghiệp xanh - người dân xanh - môi trường xanh. Hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy vai trò định hướng, giám sát, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để nguồn vốn xanh chảy đúng hướng – tới những dự án thực sự bền vững. Tín dụng xanh vì thế không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng, mà là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn, hiện thực hóa mục tiêu “tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, con người là trung tâm”.
-------------------o0o-------------------
(Còn nữa. Bài 4: Những giải pháp đột phá trong thời gian tới)


