Ngư dân đánh bắt giỏi được xã thưởng tiền

(Baonghean) - Gia đình anh Nguyễn Văn Hòa ở xóm Tân Lập 1 xã Nghi Quang là một trong những gia đình có sản lượng đánh bắt hải sản lớn trong những tháng đầu năm. Bình quân mỗi tháng tàu anh đi 7- 8 chuyến, hải sản anh thu về rất phong phú như ghẹ, mực, cá, ốc hương.  Anh  vui vẻ nói: "Thu nhập khá đạt so với năm ngoái, sau những chuyến ra khơi  từ tháng 5 đến nay, gia đình có thu nhập trả được nợ ngân hàng, con cái có điều kiện  học hành hơn".

Nghi Quang có 118 tàu thuyền lớn nhỏ, trong đó có 86 chiếc có công suất 20CV, 32  chiếc có công suất từ 20-90CV. Trên địa bàn có 12% dân số là đi biển, chủ yếu là xóm Tân Lập 1 và Tân Lập 2. Từ đầu năm đến nay, thời tiết rất thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản, ngư dân Nghi Quang liên tiếp được mùa cá, mực, ghẹ. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, sản lượng đánh bắt hải sản đạt 765 tấn. Sản lượng khai thác đạt cao hơn 9 tháng đầu năm 2012 là 15 tấn. Trong đó cá đạt gần 450 tấn, tôm 60 tấn, mực 55 tấn.

Đạt được kết quả đó là nhờ năm nay thời tiết thuận lợi, ngư dân Nghi Quang tập trung bám biển, bám ngư trường, cùng với kinh nghiệm lâu năm và sự linh hoạt trong việc đầu tư các phương tiện đánh bắt của các ngư dân. Chị Nguyễn Thị Thu Vân- cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Nghi Quang vui mừng cho biết: Tình hình khai thác thủy hải sản trong 6 tháng đầu năm 2013 so với năm 2012 tăng hơn, trong đó các loại thủy hải sản như tôm, mực, ghẹ đều có sản lượng tăng hơn so với năm ngoái. Năm nay vừa được lại vừa được giá, nhân dân phấn khởi.

Mặc dù đạt sản lượng cao trong khai thác thủy hải sản, nhưng chi phí cho mỗi chuyến đi cũng khá cao, đặc biệt là chi phí xăng dầu. Để động viên ngư dân tiếp tục bám biển tăng sản lượng đánh bắt, UBND xã Nghi Quang đã có nhiều chính sách khuyến khích như hỗ trợ 1 triệu đồng cho tàu thuyền cải hoàn đóng mới, thưởng từ 200- 500 nghìn đồng cho những tàu thuyền có trữ lượng khai thác lớn.

Thắng lợi trong những chuyến biển những tháng đầu năm sẽ giúp cho ngư dân Nghi Quang niềm tin để tiếp tục đóng tàu ra khơi bám biển.

Thanh Nhàn (Đài Nghi Lộc)

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.