Hội thi tay nghề thợ giỏi TTCN tỉnh Nghệ An lần thứ 3

(Baonghean.vn) - Ngày 10/7 tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi TTCN tỉnh Nghệ An lần thứ 3, năm 2013.

Tham gia hội thi có 41 thí sinh là xã viên, người lao động, nghệ nhân đã được lựa chọn, đang thực hiện nghề tại các HTX, doanh nghiệp TTCN, làng nghề đến từ các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc... Với 3 nhóm nghề thi gồm: Dệt thổ cẩm, làm chổi đót và mây tre đan.

Hội thi là hoạt động trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 06 của tỉnh; Đồng thời gắn với mục tiêu kế hoạch trọng tâm của Liên minh HTX tỉnh năm 2013: đào tạo nghề, phát triển làng nghề và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tại các huyện miền núi. Mỗi nghề có 2 hình thức thi bắt buộc và thi sáng tạo.

Trao giải nhất tập thể cho đội tuyển huyện Nghi Lộc

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao giải nhất cho 3 cá nhân nghề mây tre đan, dệt thổ cẩm, chổi đót

Sau một ngày thi sôi nổi, nghiêm túc, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 4 tập thể và 9 cá nhân đạt kết quả cao nhất. Đối với giải tập thể: Giải nhất thuộc về đội tuyển huyện Nghi Lộc; Giải nhì đội tuyển huyện Yên Thành; Giải ba đội tuyển huyện Tương Dương và giải tư đội tuyển huyện Quỳ Châu.

Đối với giải cá nhân: giải Nhất nghề mây tre đan thuộc về ông Doãn Anh Tuấn – Công ty TNHH Đức Phong; giải Nhất nghề dệt thổ cẩm được trao cho bà Quang Thị Quý (Thạch Giám - Tương Dương); giải Nhất nghề chổi đót thuộc về bà Hồ Thị Thuấn (Nghi Hưng – Nghi Lộc); giải Nhì nghề mây tre đan: bà Nguyễn Thị Lựu (Nghi Thái – Nghi Lộc); giải Nhì nghề dệt thổ cẩm: bà Lô Thị Nga (Châu Tiến – Quỳ Châu); giải Nhì nghề chổi đót: bà Nguyễn Thị Dương (Nghi Hưng- Nghi Lộc). Giải Ba nghề mây tre đan: Lưu Thị Hà (Phú Thành – Yên Thành); Giải Ba nghề dệt thổ cẩm: Ngân Thị Đào (Chi Khê – Con Cuông); Và giải Ba nghề chổi đót: Nguyễn Công Trúc (Nghĩa Hội – Nghĩa Đàn).

Một số hình ảnh về hội thi:

Thi dệt thổ cẩm

Nhanh tay hoàn thiện sản phẩm mây tre đan

Thi làm chổi đót

Tin, ảnh: Quỳnh Lan

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.