Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Hệ thống điện dân sinh xã Nghĩa Dũng được nhân dân đóng góp xây dựng từ năm 1993. Từ năm 2009, Chi nhánh điện lực Tân Kỳ đã bán điện tại gia cho từng hộ dân, tuy nhiên vẫn sử dụng nguyên hệ thống hạ tầng điện cũ đã xuống cấp nguy cơ mất an toàn rất cao.

 

Theo thống kê của ban điện xã, hiện nơi đây có tới gần 180 cột điện gỗ và hàng trăm cột bê tông kém chất lượng. Bên cạnh đó, toàn bộ đường dây đều là dây điện trần, và tại nhiều nhánh xương cá trong khu dân cư sử dụng loại dây điện trần rất nhỏ, bởi vậy rất nguy hiểm đối với sinh mạng người dân và gia súc.

Ngày 28/7 vừa qua, 3 cột điện gỗ tại nhánh đường tổ liên gia xóm Rú (thuộc xóm Đào Nguyên) tự sụp đổ, gãy đôi đã kéo đứt khoảng 100 m dây và gây chết 1 con trâu của gia đình anh Hà Đức Bằng.
 

Được biết, người dân xã Nghĩa Dũng đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, ngành chức năng về tình trạng xuống cấp hệ thống hạ tầng điện. Mới đây (ngày 3/7/2013), tại cuộc họp HĐND xã, cử tri các xóm Đòng Thề, Cột Cờ, Bàu, Đình, Gia Đề, Đào Nguyên... đã tiếp tục kiến nghị UBND xã có ý kiến với Chi nhánh điện lực Tân Kỳ đầu tư khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn điện cho nhân dân trong mùa mưa bão, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống hạ tầng điện ở xã Nghĩa Dũng và hiện trường 3 cột điện bị gãy đổ giật chết trâu ở xóm Đào Nguyên.

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 1

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 2

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 3

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 4

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 5

                Hiện trạng một số cột điện ở xóm Đào Nguyên, Gia Đề và xóm Đình.

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 6

          Bí thư chi bộ xóm Gia Đề Phạm Văn Lan dưới hàng dây điện trần của xóm.


Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 7

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 8

      Sự cố đổ cột điện, chết trâu sáng ngày 28/7 ở xóm Đào nguyên, xã Nghĩa Dũng.

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 9

           Bà Trần Thị Đa - Xóm trưởng xóm Đào Nguyên bên cột điện gỗ mới trồng.

Xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ): Hệ thống điện dân sinh xuống cấp nghiêm trọng ảnh 10

                       Vợ chồng anh Bằng, chị Sáu thuật lại chuyện điện giật chết trâu.


Nhật Lân

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.