Sân bay Tân Sơn Nhất tiếp đón hành khách thứ 20 triệu

 Lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chúc mừng vị hành khách thứ 20 triệu thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong năm 2013.
Lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất chúc mừng vị hành khách thứ 20 triệu thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong năm 2013.
Lượng hành khách thông qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHK Tân Sơn Nhất) trong năm 2013 đã đạt con số 20 triệu.
Sáng 23-12, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức buổi tiếp đón vị hành khách thứ 20 triệu thông qua CHK Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh). Hành khách thứ 20 triệu là ông Đặng Vĩnh Hà, đi từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay mang số hiệu VN231 của Hãng hãng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).
Dự kiến, đến hết năm 2013, tổng lượng hành khách thông qua CHK Tân Sơn Nhất đạt khoảng 20,145 triệu hành khách, tăng 7% so với kế hoạch năm (trong đó có hơn 9 triệu hành khách quốc tế), tăng 14% so với năm 2012. Còn sản lượng hàng hóa, bưu kiện thông qua đạt khoảng 375 nghìn tấn, tăng 3% so với kế hoạch và tăng 10% so với năm 2012...
CHK Tân Sơn Nhất là cảng hàng không có mật độ hoạt động bay cao nhất Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây đạt khoảng 15%/năm. Với con số hành khách nói trên, lượng hành khách thông qua CHK Tân Sơn Nhất chiếm khoảng 45% tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong năm 2013.
Hiện có 44 hãng hàng không đang khai thác định kỳ các đường bay quốc tế và quốc nội đi và đến CHK Tân Sơn Nhất. Riêng Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 9,4 triệu hành khách đi và đến, chiếm khoảng 46% tổng sản lượng hành khách thông qua CHK Tân Sơn Nhất trong năm 2013.
Trước sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không trong khu vực cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ trong những năm tới, CHK Tân Sơn Nhất đang triển khai dự án cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc tế và quốc nội, nâng công suất khai thác đồng bộ của CHK Tân Sơn Nhất lên 25 triệu khách/năm và 600 nghìn tấn hàng hóa vào năm 2017, bảo đảm chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn cho hoạt động bay.
Theo NDĐT 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...