Hiệu quả vụ đông ở Nghi Văn

(Baonghean) - Tại thời điểm này, khi nhiều địa phương đang loay hoay trong sản xuất vụ đông thì tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc) bà con nông dân đã thu hoạch xong vụ lạc đông sớm.

Do thời tiết đầu vụ thuận lợi, lại gặp vụ sản xuất hè thu thu hoạch nhanh gọn, nên năm nay, xã Nghi Văn triển khai sản xuất vụ đông sớm hơn so với những năm trước. Vụ đông năm nay, xã chủ trương phát triển mạnh lạc, ngô và các cây rau đậu.
Thu hoạch lạc vụ đông ở Nghi Lộc. 	Ảnh: C.S
Thu hoạch lạc vụ đông ở Nghi Lộc. Ảnh: C.S
Cây lạc đông ở Nghi Văn được gieo trồng từ 3 - 4 năm nay và vụ đông năm nào, toàn xã cũng gieo trồng được từ 50 - 60 ha với mục đích vừa để tự túc giống lạc cho vụ lạc xuân sau đó, vừa cung cấp giống lạc cho nhiều địa phương khác. Bình quân mỗi vụ lạc đông, xã có sản lượng 80 - 90 tấn lạc giống, thu về trên dưới 2 tỷ đồng. Vụ lạc đông 2014, ngay từ đầu, xã đã khảo sát, khoanh vùng loại đất có thể gieo trồng được để giao chỉ tiêu kế hoạch gieo trồng cho các xóm. Tất cả 23 xóm của xã đã gieo trồng trên 75 ha lạc. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Văn cho biết: "Qua kinh nghiệm sản xuất cho thấy, vụ đông nào gieo trồng được sớm ngay từ cuối tháng 7 đầu tháng 8 sẽ đạt được năng suất lạc cao. Vì cây lạc rất cần ánh sáng. Nếu gieo muộn, trời âm u, mưa nhiều thì năng suất lạc giảm …”.
Từ kinh nghiệm đó, năm nay Nghi Văn triển khai sản xuất lạc vụ đông rất sớm, đến nay toàn bộ diện tích cơ bản thu hoạch xong. Theo ông Cao Cự Đăng, phụ trách khuyến nông của xã, năng suất lạc bình quân chung đạt 23 tạ/ha, cao hơn vụ đông năm ngoái 3 tạ/ha. Còn ông Phan Tiến Dũng - Xóm trưởng xóm 21 khẳng định “chưa có vụ lạc đông nào năng suất bình quân cao như năm nay”. Tại xóm 19 và 20 có nhiều gia đình như hộ ông Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Đình Sinh, mỗi hộ gieo trồng từ 5 - 6 sào và phủ nilon nên cây lạc phát triển tốt, cho năng suất từ 24 - 25 tạ/ha.
Ngoài cây lạc ra, Nghi Văn cũng là xã có diện tích ngô đông được gieo trồng vào loại nhiều nhất huyện. Toàn xã đã gieo trồng được 200 ha ngô. Thông thường, những vụ đông trước đây, cả xã chỉ gieo trồng được 100 - 110ha nhưng năm nay do xã Nghi Lâm (gần sát Nghi Văn) có thêm trang trại chăn nuôi bò thịt trên 3000 con của Công ty Kết Phát Thịnh nên cần thêm nhiều lượng thức ăn cho đàn bò. Phía Công ty chăn nuôi bò có nhu cầu mua thức ăn xanh bằng cây ngô, vì vậy, bà con nông dân xã Nghi Văn có cơ hội trồng ngô để bán cho công ty với giá từ 800 - 1000 đồng/kg cả thân, lá và bắp non. 
Thời gian gieo trồng ngô để thu hoạch làm thức ăn cho gia súc từ 45 - 50 ngày. Bình quân 1 sào ngô thu hoạch được 1,3 - 1,7 tấn cây, lá và bắp non bán được từ 1.200.00 – 1.300.000 triệu đồng/sào, trừ chi phí phân, giống các hộ thu về trên 1.000.000đồng/sào. Hiện nay lứa ngô thứ nhất đã thu hoạch xong và lứa ngô thứ 2 được gieo lại phát triển 4 - 5 lá. Tính ra trong cả vụ đông, quay vòng 2 lần trên một đơn vị diện tích sẽ thu về trên dưới 2.000.000 đồng/sào (tương đương trên 40 triệu đồng/ha). Đây chính là nguyên nhân tại sao vụ ngô đông năm nay ở Nghi Văn nói riêng, cả huyện Nghi Lộc nói chung có diện tích tăng cao so với những năm trước. Vụ ngô đông năm nay chắc chắn sẽ mang về cho bà con nông dân Nghi Văn nguồn thu nhập đáng kể.
Ngoài 2 cây trồng chính nói trên, ở Nghi Văn hầu như gia đình nào cũng trồng các loại rau, đậu, củ, quả cung cấp cho Khu công nghiệp nhỏ Nghi Lâm và thị trường các huyện lân cận.
Doãn Trí Tuệ

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…