Cẩn trọng khi giao dịch với DN nước ngoài qua Internet

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan khuyến cáo: Các DN Việt Nam khi liên hệ với đối tác nước ngoài qua mạng Internet để kết nối làm ăn, mua bán sản phẩm... cần hết sức cẩn thận trong giao dịch và thương thảo hợp đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trường hợp nghi vấn, các DN nên tham khảo cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại nước sở tại để biết rõ thêm về tình trạng tồn tại, đăng ký, hoạt động và tính xác thực địa chỉ của các DN đối tác công bố trên trang web hoặc các giao dịch.
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, gần đây, 1 DN Việt Nam đã bị lừa đảo khi giao dịch trên mạng Internet. Bài học của DN này sẽ giúp các DN khác cảnh giác và tìm hiểu kỹ lưỡng khi tìm bạn hàng trên mạng.
Cụ thể vụ việc như sau: 1 DN Việt Nam nhận được đơn hàng của 1 DN Hong Kong mua bia Heineken với số lượng lớn 40-50 container/tháng nên đã tìm nhà cung cấp Hà Lan có tên Newwell Commodities, địa chỉ trang web là www.newwellsco.com chuyên kinh doanh và cung cấp bia, nước ngọt, thịt gà, thịt bò, sữa bột, da động vật... có điện thoại đường dây nóng. Trên website nêu công ty là do một nhóm nông dân thành lập nên.
P
DN Việt Nam đã liên hệ trao đổi qua email và thỏa thuận mua bia Heineken từ DN Hà Lan này, đặt cọc trước 30%.
Khi DN Việt Nam nhận được bộ chứng từ giao hàng (giả) thì không thấy có tên tàu vận chuyển, số container, nên đã yêu cầu công ty Newwell Commodities cung cấp các chi tiết này. Nhưng công ty Newwell Commodities trả lời: DN Việt Nam phải thanh toán tiền vận tải thì mới cung cấp các thông tin nói trên.
DN Việt Nam thấy nghi ngờ nên đã nhờ Thương vụ tìm hiểu. Thương vụ Hà Lan đã đến tận địa điểm công ty Hà Lan đăng ký trong các giao dịch với DN Việt Nam để xác minh sự tồn tại của công ty này, thì được biết, đây là địa chỉ của một công ty xây dựng có tên hoàn toàn khác.
Đại diện công ty xây dựng cho biết, trước cũng đã có người đến tìm công ty về việc tương tự. Ai đó đã lợi dụng địa chỉ của công ty xây dựng tại Hà Lan và còn lập ra một công ty như thế nữa tại Mỹ. Số điện thoại không có tín hiệu; gọi vào số fax thì là số của một cá nhân nào đó.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, DN Việt Nam cũng đã chủ quan khi chỉ giao dịch qua email và dù đã gọi điện thoại một số lần không được nhưng vẫn tiếp tục giao dịch và chuyển tiền đặt cọc. Chỉ sau khi phía nước ngoài không giao hàng đúng thời hạn và nghi ngờ về chứng từ mới nhờ Thương vụ kiểm tra.
Ngoài ra, theo suy luận của Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, thì thư hỏi hàng từ Hong Kong có thể cũng là do bọn lừa đảo đưa ra. Vì theo logic, nếu khách hàng Hong Kong có nhu cầu mua bia nhiều như vậy mà hàng hóa xuất xứ Hà Lan... thì sẽ tìm nhà cung cấp chính hãng, hoặc nhà phân phối được ủy quyền hoặc có uy tín từ Hà Lan.
Theo  Chinhphu.vn

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.