Khởi công xây dựng công trình cổng làng Quỳnh Đôi

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 2/3, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cổng Làng Quỳnh Đôi. Dự lễ có Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự CP45 Bộ Công an; đồng chí Hồ Quang Lợi - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Động thổ xây dựng công trình
Động thổ xây dựng công trình
Công trình cổng làng Quỳnh Đôi là niềm mong ước từ bao đời nay của con em làng Quỳnh - vùng đất nổi tiếng khoa bảng và giàu truyền thống cách mạng. Công trình được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự CP45 Bộ công an đứng ra vận động con em Quỳnh Đôi ở khắp mọi miền Tổ quốc và các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ.
Công trình do công ty TNHH xây dựng Hồng Đào thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp mừng lễ Quốc khánh 2/9/2015.
Cổng làng Quỳnh Đôi được thiết kế theo mô hình tam quan với chiều cao cổng là 13 m, chiều rộng cổng 21,9 m và bề dày 3,7 m. Công trình được xây dựng bê tông cốt thép có lát đá hoa cương vĩnh cửu. Hạng mục công trình gồm cổng tam quan, cây xanh và khuôn viên đường.
Sau khi hoàn thành đây sẽ là một điểm nhấn quan trọng tạo cảnh quan, thẩm mỹ cho quê hương làng Quỳnh và là nơi ghi dấu và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp của quê hương khoa bảng.
Tại lễ khởi công, công ty TNHH xây dựng Hồng Đào cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng công trình cổng làng Quỳnh Đôi.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, nhất là khi xã Quỳnh Đôi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014 và được chọn để xây dựng xã NTM kiểu mẫu của tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn đơn vị thi công, thiết kế xây dựng cần có sự phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
Lê Nhung

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.