Hơn 1000 ha lúa xuân bị bệnh vàng lá chưa rõ nguyên nhân

(Baonghean.vn) - Hiện nay trên các trà lúa xuân tại nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện hơn 1000 ha lúa bị nhiễm vàng lá, tập trung chủ yếu ở Nam Đàn 350 ha, Diễn Châu gần 400 ha, Quỳnh Lưu trên 250 ha và nhiều huyện đồng bằng, một số xã thuộc huyện miền núi thấp. 
 Lúa bị nhiễm vàng lá nặng trên địa bàn xóm Quyết Tiến-Khánh Sơn(Nam Đàn) chưa rõ nguyên nhân
Lúa bị nhiễm vàng lá nặng trên địa bàn xóm Quyết Tiến - xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên) chưa rõ nguyên nhân
Diện tích bị nhiễm tập trung chủ yếu ở các giống lúa thuần như Khang dân 18, BC15, NA2, VF1 và một số giống lúa thơm chất lượng cao. Vùng nhiễm bệnh chủ yếu trên các chân ruộng khô nước và các trà lúa ôm đòng, chưa trổ.
Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng với tỷ lệ trên 40% lá lúa trên cây bị nhiễm không thể phục hồi, có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vụ sản suất. Đây là vụ xuân đầu tiên xuất hiện bệnh vàng lá trên diện rộng, nguyên nhân chưa được xác định nên tâm lý bà con đang rất lo lắng nhưng chưa dám phun, phòng trừ. 
Lúa bị nhiễm vàng lá tại Xuân HÒa
Lúa bị nhiễm vàng lá tại Xuân Hòa
Theo ông Phan Duy Hải- Phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do điều kiện thời tiết bất lợi dẫn đến hiện tượng sốc nhiệt và ngộ độc trên các bộ giống lúa giống có tính năng chống chịu yếu, do bệnh đạo ôn gây ra, hoặc do quy trình thâm canh, chăm bón lúa không đều của bà con nông dân.
Hiện, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đang triển khai phối hợp với các trạm Bảo vệ thực vật và chính quyền địa phương các huyện chỉ đạo bà con tích cực dưỡng đủ nước cho lúa, chăm bón khoa học, sử dụng phân bón lá đề phòng nguy cơ lem lép hạt và mất năng suất.
Điều quan trọng nhất hiện nay là các cơ quan chuyên môn cần sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp để phòng trừ có hiệu quả để bà con nông dân yên tâm sản xuất, nhất là trong điều kiện bệnh đạo ôn đang xuất hiện trên diện rộng và có nguy cơ lây lan.
Lương Mai
* Hiện nay, trên 6000 ha lúa xuân ở Nam Đàn đang ở giai đoạn cuối ôm đòng, trổ phơi mao. Do thời tiết giao mùa thất thường, nắng nóng xen kẽ giữa các đợt gió mùa, nên không chỉ bệnh đạo ôn phát sinh gây hại mà gần đây, nhiều diện tích lúa xuân đã xuất hiện hiện tượng vàng lá.
Hiện tượng vàng lá trên cây lúa
Hiện tượng vàng lá trên cây lúa
Có thể nói, nhờ quyết liệt triển khai các biện pháp phòng trừ nên đến thời điểm này, Nam Đàn đã hoàn toàn khống chế được bệnh đạo ôn trên lúa, đảm bảo cho 100% diện tích bước vào trục trổ an toàn.
Tuy nhiên những ngày gần đây, trên cây lúa lại xuất hiện hiện tượng vàng lá với diện tích hơn 330 ha, chủ yếu trên các giống lúa thuần như HT1, NA2, nếp 352, Khang dân 18, tập trung nhiều nhất ở các ruộng khô nước. Các xã có diện tích lúa bị vàng lá nhiều là Hùng Tiến, Nam Nghĩa, Xuân Hòa, Kim Liên, Xuân Lâm, Hồng Long.
Qua kiểm tra theo dõi, Trạm BVTV huyện Nam Đàn xác định đây không phải là bệnh do nấm, vi khuẩn hay vi rút gây nên, mà là một hiện tượng sinh lý do thời tiết thay đổi đột ngột từ không khí lạnh sang nắng nóng, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cao. Mặt khác cây lúa đang giai đoạn làm đòng, trổ bông nên rất mẫn cảm với điều kiện ngoại cảnh khiến cho lúa bị vàng lá. 
Diện tích lúa bị vàng lá hơn 330 ha.
Diện tích lúa bị vàng lá hơn 330 ha.
Trước tình hình trên, Trạm BVTV huyện Nam Đàn đã khuyến cáo bà con nông dân cần đảm bảo đủ nguồn nước và có thể sử dụng một số loại phân vi lượng, phân bón lá giàu vi lượng (Zn, Cu, Mn ..) để phun nhằm giúp lá lúa phục hồi nhanh. Tuyệt đối không được sử dụng phân bón lá kích thích sinh trưởng trên những diện tích lúa đang nhiễm các bệnh như bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… 
Bài: Kim Dung
 Ảnh: Đậu Thắng
(Đài TT-TH Nam Đàn)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.