Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Vườn quốc gia Pù Mát

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4/2015, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia Pù Mát 2010 - 2014. Đại diện các sở: Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Nội vụ, Bộ đội biên phòng tỉnh, huyện Con Cuông và một số ban ngành liên quan đã tới dự. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Hội nghị nhất trí đánh giá Vườn quốc gia Pù Mát tiếp tục được bảo vệ đảm bảo yêu cầu, còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nguyên sinh  và có giá trị  đa dạng về mặt tự nhiên về kiểu vùng nhiệt đới, á nhiệt đới điển hình của Việt Nam. Đây còn là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, Thái, Khơ Mú, Tày... với nhiều nét văn hóa đặc sắc và gắn với nhiều di tích văn hóa, lịch sử có nhiều yếu tố mang tính đặc trưng của vùng. Các yếu tố đó tạo cho Vườn quốc gia Pù Mát từ lâu đã trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác du lịch, tỉnh và các cơ quan chức năng đã có các dự án, quy hoạch, kế hoạch  phát triển du lịch Vườn quốc gia Pù Mát;  song trên thực tế công tác đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở một số công trình như Dự án xây dựng tuyến Phà Lài - Cò Phạt - Bản Búng được phê duyệt từ năm 2013 đến nay vẫn chưa triển khai, các dịch vụ như nhà hàng, du lịch cộng đồng phát triển chậm. Một số cán bộ các cơ quan chức năng chưa thật sự phối hợp chặt chẽ, gây phiền hà đến du khách, một số thủ tục giấy tờ giải quyết cho du khách giải quyết còn chậm...  Số lượng du khách trong và ngoài nước đến Pù Mát đang có xu  hướng giảm một cách đáng lo ngại. Hội nghị cũng rút ra một số nguyên nhân cần khắc phục và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng trên.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh kết luận hội nghị.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh kết luận hội nghị.
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Đinh Thị Lệ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời phối hợp cùng nhau giải quyết những khó khăn vướng mắc như rút ngắn thời gian thủ tục cấp các giấy phép cần thiết; xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút các nhà đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn nhằm có các công trình dịch vụ có chất lượng.... để thu hút du khách đến với Vườn quốc gia Pù Mát  trong thời gian tới.
Việt Long

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.