Đào tạo doanh nhân chuyên sâu về điều hành doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển, kết hợp với Trường doanh nhân Top Olympia và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức lớp khai giảng Chương trình đào tạo “Quản trị chuyên sâu giám đốc điều hành doanh nghiệp”.
Tới tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Xuân Đại – Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trường Doanh nhân Top Olimpia; đại diện đến từ 80 doanh nghiệp trong tỉnh.
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng
Toàn cảnh lễ khai giảng
Đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại buổi lễ
Ông Dương Xuân Thảo – Hiệu trưởng Trường Kinh tế Nghệ An nói về khóa học với đại diện  80 doanh nghiệp tham dự chương trình
Ông Dương Xuân Thảo – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An phát biểu tại khai giảng
Chương trình đào tạo nằm trong Đề án “Bồi dưỡng độ ngũ doanh nhân Nghệ An” giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020. Đến nay, sau 2 năm thực hiện dự án đã tổ chức thành công 21 lớp bồi dưỡng cho 2145 lượt học viên; trong đó có 8 lớp khởi sự doanh nghiệp, 12 lớp quản trị doanh nghiệp và 1 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Trong năm 2015, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các ngành, các hội và doanh nghiệp liên quan tổ chức bồi dưỡng 14 lớp với số lượng 700 lượt học viên. Trong đó, có 4 lớp Khởi sự Doanh nghiệp với 200 lượt học viên; 6 lớp Quản trị doanh nghiệp với 300 lượt học viên, 4 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho giám đốc điều hành với 200 lượt học viên.
Tham gia giảng dạy trong khóa học là các Tiến sỹ, Thạc sỹ chuyên ngành đến từ các trường đại học danh tiếng của Singapore, Mỹ, Úc, Nga và các trường Đại học Kinh tế trong nước.
Phát biểu tại chương trình, Đồng chí Lê Xuân Đại  nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những hạn chế nội tại của cộng đồng doanh nghiệp để sớm có sự phát triển ổn định trong thời gian tới. 
Tính đến nay, Nghệ An có hơn 12.500 doanh nghiệp, nhưng chỉ khoảng 68% trong số đó là đang hoạt động có hiệu quả. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn hết sức khó khăn, cần có sự nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để tìm được chỗ đứng vững chắc trong thị trường.
Thanh Quỳnh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.