Xe quá tải hoành hành đường liên xã

(Baonghean) - Tình trạng xe quá tải liên tục hoành hành trên các tuyến đường liên xã, liên huyện ở Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Đô Lương… khiến đường giao thông bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, lực lượng chức năng địa phương lại “lúng túng” khi xử lý vấn đề này.
Nhức nhối xe quá tải
Gần đây, tuyến giao thông liên xã Châu Hội - Châu Nga liên tục bị các loại xe ô tô chở keo trọng tải lớn lưu thông. Tuyến đường này cách trung tâm huyện 7 km, nối với Quốc lộ 48 bằng cây cầu treo xã Châu Hội. Khoảng 12 giờ trưa, ở đầu bản Hội 1, bỗng ầm ầm từng đoàn xe chở keo lao ra phía đầu dốc. Những xe keo chất cao gấp đôi, gấp 3 so với chiều cao quy định của thành thùng cứ thế rồ ga chạy. Chị Lục Thị Quỳnh, ở bản Hội 1, bức xúc nói: “Xe chở keo ở Châu Nga hoạt động cả ngày lẫn đêm, cứ tầm 12 giờ trưa, 2 giờ sáng là đua nhau chạy náo loạn cả đường làng, gây tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống của dân bản chúng tôi”. 
Xe “hổ vồ” chở gần 100 tấn đá trắng tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp).
Xe “hổ vồ” chở gần 100 tấn đá trắng tại xã Châu Hồng (Quỳ Hợp).
Tuyến đường này mới được Nhà nước đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2012 với tổng đầu tư trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, do hàng ngày phải “oằn” mình hứng chịu xe trọng tải lớn nên nhiều đoạn bị xuống cấp. Mặt đường chi chít ổ voi, ổ trâu, nhiều đoạn lớp nhựa bị bung ra lộ toàn đá dăm. Bà con địa phương phản ánh nếu không có giải pháp ngăn chặn xe chở keo quá tải thì tuyến đường này chẳng mấy chốc sẽ hư hỏng hết. Điều đáng lo nữa là xe chở keo quá tải còn chạy rầm rập trên cả cầu treo xã Châu Hội, gây nguy cơ đứt, gãy cầu. 
Tình trạng xảy ra tương tự tại đường liên xã chạy về bản Kẻ Nính xã Châu Hạnh sang Thị trấn Tân Lạc. Trao đổi về vấn đề này, ông Lang Anh Tý, Chủ tịch UBND xã Châu Hội lý giải: “Chúng tôi đã cử 2 bảo vệ ngày đêm chốt chặn ngay tại đầu cầu treo nên không có xe chở keo đi qua. Tôi hỏi tiếp: Thế tại sao chúng tôi vẫn thấy xe chở keo chạy qua cầu treo? Ông Tý ngạc nhiên: Chắc là chạy xe không có hàng, mà có hàng thì phải đủ tải mới được qua”. Theo ông Tý, “đủ” tải là 8 tấn, mà chủ yếu kiểm tra bằng mắt thường chứ không có cân.
Được biết, do bị xuống cấp nghiêm trọng nên năm 2014, cây cầu này đã được Nhà nước hỗ trợ kinh phí 3,5 tỷ đồng để duy tu sửa chữa. Tuy nhiên, với mật độ xe chở keo quá tải tàn phá như hiện nay thì cây cầu tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy cho người tham gia giao thông. Một lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu cho hay: “Cảnh sát giao thông huyện cũng có tuần tra, xử lý xe chở keo quá tải, tuy nhiên do địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên chưa thể kiểm tra, xử lý hết được.”
Tại huyện Quỳ Hợp hiện có khá nhiều đường liên xã bị xe chở đá phá nát. Điển hình là tuyến đường nối Quốc lộ 48C đi Châu Lộc và Liên Hợp dài khoảng 14 km đang phải ngày đêm chịu xe “siêu tải” hành hạ. Có mặt ở tuyến đường này khoảng 5 giờ chiều chúng tôi đã thấy những chiếc xe “hổ vồ” (HOWO, loại xe tải nặng của Trung Quốc) được gắn lô gô doanh nghiệp Thành Trung đang ì ạch lưu thông. Theo một lái xe thì loại “hổ vồ”này chở ít nhất 80 tấn, trong khi tải trọng đường chỉ đạt 13 tấn thì không con đường nào chịu đựng nổi. Xẩm tối, xe chở đá quá tải đua nhau ra đường, tiếng máy nổ đinh tai, bụi cuốn lên từng đám mịt mù.
Ông Sầm Minh Châu ở bản Na Tỳ  than thở: “Xe chở đá từ các mỏ ở Châu Lộc,  Liên Hợp về các xưởng sản xuất đều lưu thông trên tuyến đường này. Nhà chúng tôi ở sát đường nên cả ngày phải “cửa đóng then cài” vì bụi không thể chịu được”. Ông Vi Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Lộc chia sẻ: Địa bàn xã Châu Lộc có khoảng gần 10 mỏ đá đang hoạt động, chưa kể ở các mỏ đá Liên Hợp. Hầu hết các xe chở đá từ mỏ về xưởng sản xuất đi qua tuyến đường này đều chưa “cắt thùng”. Loại xe “hổ vồ” chở quá tải làm hư hỏng đường, bà con rất bức xúc đã có kiến nghị lên UBND xã và huyện. Tuy nhiên chúng tôi chỉ kiến nghị lên cấp trên chứ không có thẩm quyền để xử lý xe quá tải. Chúng tôi chỉ thấy lực lượng cảnh sát giao thông xử lý ngoài đường QL48 C, còn rất ít khi vào tuyến đường này để kiểm tra, xử lý. 
Hiện nay còn khá nhiều tuyến đường khác đang phải gồng mình chống chọi xe quá tải phá nát đường như tuyến Thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) đi Truông Bành (Quế Sơn - Quế Phong) chủ yếu do xe chở vật liệu xây dựng; Tuyến đường Tăng - Láng (Yên Thành) dài trên 20 km bị xe chở keo quá tải làm hư hỏng nặng trên toàn tuyến… Một trong những tuyến căng nhất hiện nay là đường Châu Thôn - Tân Xuân mới làm nhưng một số phương tiện chở đá ở Quỳ Hợp, Tân Kỳ phá nát. Lực lượng chức năng chốt ở Quỳ Hợp thì xe quá tải chạy sang Tân Kỳ. Điển hình như phương tiện của doanh nghiệp Bình Dương, Hoàng Hồng Phúc chở đá cách thùng xe 1m, thường xuyên chạy vào khoảng 3 giờ sáng để trốn lực lượng chức năng. Hiện nay, đoạn cuối cùng giáp đường 545 (xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ) vừa làm nhưng đã hư hỏng nặng. 
Ứng phó với quá tải
Thay đổi thiết kế, phải khắc phục hư hỏng… là những cách ứng phó với những tuyến đường xuống cấp do xe quá tải. Đi qua các xã Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Cường, Châu Quang là tuyến đường huyết mạch của huyện Quỳ Hợp nhưng đã bị cày nát. Chúng tôi chứng kiến tại xã Châu Hồng, những xe siêu tải “hổ vồ” chở đá tảng nguyên khối cỡ trên 100 tấn tự do chạy trên đường giữa thanh thiên bạch nhật mà không thấy bóng dáng cơ quan chức năng. Nhiều đoạn đường đã biến thành “luống khoai”, ổ voi, ổ gà, có đoạn chỉ cần trận mưa nhỏ có thể biến thành “mặt ruộng”. Hầu hết đường giao thông ở Quỳ Hợp là đường cấp 5,6, thiết kế chịu được tải trọng dưới 15 tấn.
Tuy nhiên, những chiếc xe “siêu tải” “hổ vồ” được nâng cấp có tải trọng lên đến gần 100 tấn đã phá nát tất cả những con đường liên xã. Ông Trương Hải Nam, Phó phòng Công Thương huyện Quỳ Hợp tâm sự: Tuyến đường nối các xã: Châu Lộc - Liên Hợp - Châu Tiến - Châu Hồng được khởi công xây dựng từ  năm 2010 theo tiêu chuẩn cấp 6 miền núi, dài 16,6 km, gồm 5 cầu, 66 cống nước, chịu được trọng tải 30 tấn… Công trình được xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và huy động từ các nguồn hợp pháp khác với tổng kinh phí 64,8 tỷ đồng. Đến nay, đường vẫn chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng xe chở đá quá tải đã phá hư hỏng. 
Tuyến đường vào trung tâm xã Nghĩa Hòa (Thị xã Thái Hòa) bắt đầu từ Quốc lộ 48 đi qua các xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Long có chiều dài 16,5 km, được khởi công từ năm 2010. Đến năm 2014, tuyến đường ngoài đô thị với tổng chiều dài 12,5 km đã được hoàn thành với tổng vốn đầu tư là 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên đoạn đường vừa mới được hoàn thành vào năm 2014 đã xảy ra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Nói về nguyên nhân xuống cấp của tuyến đường, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Quản lý dự án Thị xã Thái Hòa cho biết, nguyên nhân là do tuyến đường có mạch nước ngầm nhưng quá trình tư vấn thiết kế chưa khảo sát đánh giá hết. Ngoài ra, sau khi tuyến đường được rải bê tông nhựa, nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 48 rồi rẽ vào con đường tránh này hòng “né” trạm cân của lực lượng CSGT được đặt trên Quốc lộ 48 khiến công trình xuống cấp. Hiện nay, tất cả các điểm bị hư hỏng đã được nhà thầu huy động phương tiện máy lu, rải nhựa… để khẩn trương khắc phục. 
Thời gian qua, việc xử lý xe quá khổ quá tải đã có nhiều chuyển biến tích cực, Nghệ An được đánh giá là tỉnh vào cuộc sớm, nghiêm túc nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng  giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập, khó khăn trong công tác xử lý; chủ hàng, chủ xe vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định về tải trọng. Dư luận không khỏi bức xúc về tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động vào ban đêm, tránh trạm cân, lực lượng chức năng nên đi vào đường liên huyện, liên xã. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Huy Chương, Phó Chánh thanh tra, Sở GTVT, cho biết: “Có nhiều khó khăn, áp lực cho lực lượng thanh tra giao thông chúng tôi. Như trên tuyến Quốc lộ 7, bãi hạ tải ở Cửa khẩu Nậm Cắn không có nên một số xe lợi dụng đi thẳng từ cửa khẩu về. Toàn tỉnh có 17.000 km đường, mỗi trạm chỉ có 9 - 10 người, phải trực 24/24 giờ trong ngày nên rất căng, không có thời gian để kiểm tra tuyến huyện, xã. Thỉnh thoảng chúng tôi có tổ chức đi kiểm tra lưu động nhưng lái xe theo dõi, đối phó nên cũng không dễ xử lý. Vấn đề đặt ra là lực lượng công an huyện xã, chính quyền địa phương… phải vào cuộc để cùng lực lượng thanh tra giao thông xử lý mới có hiệu quả”. 
Văn Trường - Thu Huyền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.