Ký kết biên bản thống nhất tiến độ dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1

( Baonghean.vn) - Sáng 11/7, UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và ký kết biên bản thống nhất tiến độ triển khai dự án Nhiệt điện Quỳnh lập 1.

Dự cuộc làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc  - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền – Phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, ngành liên quan.

Về phía Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải – Tổng giám đốc; Nguyễn Chiến Thắng – Thành viên HĐTV; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc và đại diện Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Ký kết biên bản thống nhất tiến dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1
Hai bên ký kết biên bản thống nhất tiến độ dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu,  tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung thực hiện dự án đúng tiến độ
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung thực hiện dự án đúng tiến độ

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 được Chính phủ giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư tại văn bản số 2798 ngày 29/4/2009. Công trình bao gồm Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 với  2 tổ máy, công suất 1.200MW, tổng mức đầu tư khoảng 1,8 tỷ đô la. Dự án nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đông Hồi (Thị xã Hoàng Mai), được Chính phủ đồng ý điều chỉnh tiến độ đưa vào vận hành vào năm 2020.

Ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đ oàn công nghiệp Than - Khoáng sản  quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ
Ông Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản nêu quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phỏ Tổng giám đốc Tập đoàn than - Khoáng sản báo cáo quá trình thực hiện dự án
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản báo cáo quá trình thực hiện dự án

Sau khi  thảo luận, bàn bạc và thống nhất  giải quyết  những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị thực hiện  dự án đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản thống nhất về tiến độ triển khai dự án. Theo đó, dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 sẽ được động thổ trước ngày 10 tháng 10 năm 2015, khởi công xây dựng nhà máy trước ngày 30/6/2016 và đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2020.

Phối cảnh tổng thể dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1
Phối cảnh tổng thể dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập 1

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, vì vậy, chủ đầu tư cần sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết mặt bằng nhà máy trước ngày 15/8 và tập trung đẩy nhanh tiến độ đưa Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 vào vận hành trước năm 2020. Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai tốt dự án theo đúng cam kết.

Hoàng Vĩnh

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...