Bảo vệ vụ đông trong mưa lớn kéo dài

(Baonghean) - Mưa lớn trong 2 ngày 14 và 15/9 khiến một số diện tích vụ đông ở các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc bị ảnh hưởng. Có mặt tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc vào sáng 15/9, chúng tôi nhận thấy nhiều diện tích cây màu vụ đông nơi đây đã bắt đầu bị ngập sau 2 ngày mưa liên tiếp.
Chị Nguyễn Thị Huệ (xóm 6, Nghi Long) cho biết: “Mặc dù đã vun luống khá cao cho  ngô, nhưng chỉ mới vài ngày mưa to luống đã bị ngập. Ngô mới gieo trỉa trên 10 ngày, nên cây con có sức chống chịu rất yếu, nếu trong vài ngày tới vẫn mưa, cả 3 sào ngô của gia đình có nguy cơ bị mất”. Được biết, vùng màu của xã Nghi Long trải dài từ xóm 6 đến xóm 16 thuộc diện tích thấp trũng, hệ thống kênh tiêu chủ yếu là kênh đất chưa được bê tông hóa nên thường xuyên xảy ra ngập úng khi có mưa lớn. 
Ông Đinh Văn Bảy, xóm trưởng xóm 6, xã Nghi Long cho biết thêm: “Toàn xóm có 145 hộ với 15ha canh tác vụ đông gồm 5ha ngô và 10ha trồng lạc và các loại rau màu khác. Mặc dù trong vài ngày vừa qua lượng mưa chưa lớn, nhưng 30% diện tích vùng màu bị ngập. Địa hình ở đây trũng và chủ yếu là đất cát, nên vào mùa nắng thì bị hạn rất nặng còn vào mùa mưa lại bị ngập trên diện rộng nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, năm 2012 tại đây có triển khai dự án tiêu thoát nước cho vùng màu, xây dựng hệ thống kênh tiêu kéo dài từ Nghi Long đến khu vực Quán Hành. Tuy nhiên, sau đó dự án không được thực hiện nên người dân vẫn phải “sống chung với lũ” trong nhiều năm qua. Bà con đã áp dụng nhiều phương pháp như nâng cao luống, nạo vét kênh mương… nhưng cũng chỉ giảm được một phần nhỏ tình trạng ngập úng mà thôi”. 
Diện tích ngô đông bị ngập dù đã lên luống cao tại xóm 7, xã Nghi Long  (Nghi Lộc).
Diện tích ngô đông bị ngập dù đã lên luống cao tại xóm 7, xã Nghi Long (Nghi Lộc).
Vụ đông năm nay, xã Nghi Long triển khai hơn 300ha, trong đó có 128ha ngô, 28ha lạc và 46ha rau màu các loại. Hiện tại việc gieo trỉa đã triển khai được hơn 60%, và chỉ mới tiến hành trên 10 ngày, nên cây con sức chịu đựng yếu. Số còn lại do gặp mưa lớn kéo dài nên bà con chưa sản xuất.
Ở huyện Diễn Châu, mặc dù đã triển khai vụ đông sớm, nhưng đợt mưa kéo dài cũng đã khiến một số diện tích canh tác bị ảnh hưởng. Vụ đông năm nay toàn huyện triển khai gieo trồng hơn 7.000 ha cây trồng các loại; trong đó, chủ lực vẫn là cây ngô với hơn 4.000ha, 2.600ha rau màu và 400ha lạc. Đến nay bà con đã triển khai gieo trỉa xong 400 ha lạc, gần 3.500ha ngô và nhiều diện tích rau màu đã được tiến hành gieo trỉa. Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Diễn Châu, cho biết: “Ngô trên đất màu đã có 5 - 6 lá, còn ngô trên đất lúa đã có 2 lá. Cán bộ phòng đã đi kiểm tra, hiện chưa bị ảnh hưởng nhiều do mưa, nhưng huyện đang tiếp tục chỉ đạo theo dõi”. 
Tại xứ đồng Vườn Chạn (xóm 6, Diễn Trung, Diễn Châu), anh Phạm Tất Thành đang khơi bờ thoát nước cho lạc vụ đông, cho biết: “Vào mùa mưa, nhiều diện tích canh tác của xóm thường xuyên bị ngập. Hệ thống kênh dẫn trước các cống tiêu ra biển đang là kênh đất, chưa được bê tông hóa, lại là những vùng đất cát nên thường xuyên bị bồi lấp, do vậy việc tiêu thoát nước còn khó khăn. Diện tích lạc gia đình mới gieo nên phải ra đồng để tháo nước không thì lạc bị chết”.
Vụ đông ở Diễn Châu  được triển khai thành 2 đợt. Đợt 1 được tiến hành cách đây 1 tháng sau khi bà con thu hoạch vừng vụ thu. Đợt 2 đang được triển khai cách đây 10 ngày. Những diện tích bị ảnh hưởng nhiều nằm ở lứa cây con được triển khai trong trà sau. Huyện đã tiến hành nạo vét hơn 100km kênh tiêu và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con đắp luống cao hơn để đảm bảo không bị ngập úng, đồng thời đưa vào trồng những giống ngô có khả năng chịu úng tốt như DK6919, PAC999, P4199, 30Y87...
Huyện Thanh Chương hiện đã trồng được 600 ha ngô đông trên đất hai lúa, và đất cồn vệ cao, ông Lê Đình Thanh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Đến chiều 15/9, qua kiểm tra thực tế, lượng mưa trên địa bàn huyện chưa lớn, nhưng nếu mưa lớn, liên tục thế này, trong vài ngày tới sẽ ảnh hưởng đến cây trồng vụ đông trên địa bàn. Huyện đã chỉ đạo các xã đôn đốc, hướng dẫn bà con nếu trời tiếp tục mưa to gây ngập úng thì phải tập trung ra đồng khơi thông các dòng chảy để thoát nước. Xác định sản xuất an toàn là trên hết, ngay từ đầu vụ, 600 ha ngô đã được trồng đều nằm trên đất đồng và cồn vệ cao. Những diện tích còn lại ở vùng đất thấp hơn, sau ngày 10/8 âm lịch mới gieo trồng. Hiện tại, chúng tôi cử cán bộ thường xuyên theo dõi, bám đồng để có hướng chỉ đạo, xử lý kịp thời”... 
Ở một số địa phương khác, trước diễn biến mưa lớn, liên tục, cán bộ ngành nông nghiệp tiếp tục kiểm tra theo dõi tình hình để chỉ đạo khắc phục./.
Thanh Quỳnh

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.