Động lực mới để Nghĩa Đàn phát triển

(Baonghean) - Nghĩa Đàn vinh dự là đơn vị cấp huyện duy nhất được tôn vinh, biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015. Đây là vinh dự, tự hào, động lực mới để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Nghĩa Đàn tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng huyện nhà trở thành trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc Nghệ An. Dịp này, đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện có cuộc trao đổi với Báo Nghệ về niềm vinh dự này…

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 và kết quả đạt được đã tạo động lực mạnh mẽ để Nghĩa Đàn vươn tầm phát triển mới ra sao?
Đồng chí Lê Hồng Sơn: Trong bối cảnh mới chia tách để thành lập Thị xã Thái Hòa giai đoạn 2010 - 2015, huyện Nghĩa Đàn gặp nhiều khó khăn bởi hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, điều kiện làm việc các ban, ngành cấp huyện còn thuê mượn, phân tán. Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND cùng với sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân trong huyện, phong trào thi đua yêu nước đã diễn ra sôi nổi, sâu rộng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đề ra. 
Nhờ việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, cán bộ, nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã vượt qua tất cả khó khăn để đạt được kết quả to lớn toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14,04%; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 25,6 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng lên 56.000 triệu đồng; tổng đầu tư trên toàn xã hội đạt 3.500 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực tăng lên 47.250 tấn; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 25% xuống còn 7,87%... Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn lực huy động thực hiện cả giai đoạn đạt 2.218 tỷ đồng, hiện có 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. Nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế – xã hội, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của phong trào thi đua yêu nước mang lại đã tạo cho Nghĩa Đàn trở thành địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu tư mà thành tựu lớn nhất là việc triển khai có hiệu quả Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp của Tập đoàn TH; Dự án trồng rau sạch, dự án trồng cây dược liệu, dự án chế biến gỗ MDF... Đặc biệt tại Nghĩa Đàn, Bộ NN&PTNT đang trình Chính phủ cho quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang tạo ra triển vọng mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đồi, đất đỏ bazan vùng Phủ Quỳ và miền Tây. Có thể nói đây là tiền đề, điều kiện tốt để bước vào giai đoạn mới để Nghĩa Đàn quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc, huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2010 - 2015.  Ảnh: Sỹ Minh
Đồng chí Lê Hồng Sơn trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2010 - 2015. Ảnh: Sỹ Minh
Phóng viên: Được biết Nghĩa Đàn là địa phương cấp huyện duy nhất được tỉnh tôn vinh, biểu dương trong Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần này, vậy điều gì đã làm nên kết quả to lớn đó, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Hồng Sơn: Phải nói rằng giai đoạn 2010 - 2015 cũng như những năm đầu mới chia tách, huyện Nghĩa Đàn gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Nghĩa Đàn xác định rõ, phải phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong toàn huyện để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiểu rõ ý nghĩa của phong trào, vượt khó nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó tạo được sức bật, sức phát triển mới nội tại, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, đạt mục tiêu xây dựng Nghĩa Đàn trở thành trung tâm phát triển mới vùng Tây Bắc. Theo đó, mỗi ngành, mỗi đơn vị, từng cá nhân đều có những giải pháp sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như nhiệm vụ chính trị của mình. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các địa phương, các điển hình tiên tiến tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; giai đoạn 2010 - 2015, liên tục huyện Nghĩa Đàn đã được các cấp, các ngành ghi nhận: Chính phủ tặng Cờ Thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014; đặc biệt năm 2013 vinh dự  được  Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen. Đảng bộ huyện liên tục được Tỉnh ủy xếp loại Đảng bộ Vững mạnh. 
Lắp đặt hệ thống máy ép gỗ ván ở Nhà máy gỗ MDF (Nghĩa Đàn). 	Ảnh: H.N
Lắp đặt hệ thống máy ép gỗ ván ở Nhà máy gỗ MDF (Nghĩa Đàn). Ảnh: H.N
Phóng viên: Để phong trào thi đua yêu nước ngày càng sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần tích cực để Nghĩa Đàn thực hiện đạt mục tiêu trở thành Trung tâm kinh tế vùng Tây Bắc, xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020 thì cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí? 
Đồng chí Lê Hồng Sơn: Với mục tiêu, định hướng là tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển tạo bước chuyển dịch quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến nông, lâm sản. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng các công trình trọng điểm, vùng trung tâm huyện và các công trình thiết yếu gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chăm lo xây dựng con người Nghĩa Đàn phát triển toàn diện; xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số chỉ tiêu cơ bản cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15-16%; cơ cấu kinh tế theo tỷ trọng: nông- lâm- ngư nghiệp chiếm 40%, công nghiệp – xây dựng 35% và dịch vụ 25%; tổng giá trị sản xuất 3.792.882 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người: 67,8 triệu đồng/năm; thu ngân sách 480 tỷ đồng (trong đó phần thu của huyện 150 tỷ đồng); phấn đấu đến năm 2020 Nghĩa Đàn đạt huyện nông thôn mới.  
Có thể nói, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 5 năm (2015 - 2020) là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân trên địa bàn huyện phải nỗ lực quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong đó phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tốt. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
Hữu Nghĩa (Thực hiện)

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.