Khai giảng khóa đào tạo quản trị chuyên sâu giám đốc điều hành - CEO

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An phối hợp UBND huyện Diễn Châu, Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức khai giảng khóa học Quản trị chuyên sâu Giám đốc điều hành doanh nghiệp - CEO cho các doanh nghiệp trên địa 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thanh An - Phó giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, đại diện lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu và trên 50 học viên.

Ông Bùi Thanh An-Phó giám đốc Sở kế hoạch đầu tiên phát biểu tại lễ khai giảng
         Đồng chí Bùi Thanh An - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu tư phát biểu tại lễ khai giảng.

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được tiếp thu 8 chuyên đề gồm: Kỹ năng thương lượng đàm phán; Quản trị nguồn nhân lực; Quản trị mối quan hệ khách hàng; Hành lang pháp lý, Quản trị thương hiệu và tiếp thị; Quản trị sự thay đổi, xây dựng tư duy chiến lược mới trong hội nhập; Kỹ năng thuyết trình và chinh phục đám đông và các vấn đề về tài chính doanh nghiệp. Lớp học được chia ra các nhóm, thực hiện trắc nghiệm phong cách đàm phán, đưa ra các tình huống để xử lý.

Các học viên đang chăm chú lắng nghe tại lớp học
                                                                Các học viên tham gia lớp học.

Lớp đào tạo nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giám đốc điều hành có đủ năng lực, trình độ và khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động nhạy bén thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh để quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Tiến sĩ -Thái Trí Dũng giảng viên Đại học kinh tế Hồ Chí Minh.
             Tiến sĩ Thái Trí Dũng - giảng viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy.

Khóa  học diễn ra trong thời gian 1 tháng, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ hỗ trợ 50% kinh phí cho các học viên tham gia lớp học. Kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành CEO./.

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...