Kỷ niệm 5 năm trồng cây cao su đầu tiên tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An đã tổ chức kỷ niệm 5 năm trồng cây cao su đầu tiên và tổ chức kết nạp 35 đảng viên mới. 

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và công nhân viên, người lao động đã làm lễ dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An cũng đã tổ chức kết nạp 35 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 120 đồng chí. Đồng thời trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển cao su cho cán bộ Công ty. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong dịp đất nước kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 85 năm Xô viết Nghệ Tĩnh. 

Cán bộ, CNV Công ty CP đầu tư phát triển cao su dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty CP Đầu tư phát triển cao su dâng hoa, báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Công ty CP đầu tư phát triển cao su Nghệ An dâng lẵng hoa trước tượng đài Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An dâng lẵng hoa trước tượng đài Bác.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư phát triển cao su trao tặng kỷ niệm chương vì nghiệp phát triển cao su cho cán bộ Công ty
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển cao su trao tặng kỷ niệm chương vì nghiệp phát triển cao su cho cán bộ công ty. 
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh trao quyết định Đảng viên chính thức cho đảng viên mới Công ty CP đầu tư phát triển cao su
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao quyết định Đảng viên chính thức cho 35  đảng viên mới Công ty CP Đầu tư phát triển cao su.
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo Công ty CP đầu tư  phát triển cao su chúc mừng đảng viên  mới
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển cao su chúc mừng các đảng viên mới.

Cách đây tròn 5 năm, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển cao su Nghệ An đã tổ chức lễ ra quân trồng cây cao su đầu tiên trên đất Nghệ An, tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Vượt qua những khó khăn, thách thức, đến nay sau 5 năm, Công ty đã phát triển diện tích cây cao su với gần 4.500 ha, trải rộng trên vùng đất miền Tây xứ Nghệ, từ Thanh Chương, Anh Sơn lên Quế Phong.

Công ty đã tạo công ăn việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho trên 600 lao động, trong đó có gần 140 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả trên phản ánh nỗ lực phấn đấu và kết quả bước đầu trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ và Công ty CP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An./.

 Hoàng Vĩnh

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.