Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 11/9, Đoàn công tác do đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm trưởng đoàn cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp của Trung ương đã đến thăm và làm việc với một số cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa tại phần mộ và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh ở huyện Hưng Nguyên; bày tỏ lòng thành kính sâu sắc tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tiếp đó đoàn đến thăm trang trại chăn nuôi tổng hợp rộng 3 ha của ông Nguyễn Duy Tiến (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên) với quy mô trang trại gồm đàn gà đẻ 10 ngàn con, đàn lợn 150 con, vịt 200 con, ao cá. Với phương thức chăn nuôi khép kín, nguồn thức ăn được lấy trực tiếp tại các nhà máy không qua đại lý, có lò ấp trứng tại trang trại và có ô tô chuyên đưa trứng  đi nhập ở TP.Vinh và một số địa phương khác giúp trang trại này tiết kiệm được chi phí đầu vào và tăng hiệu quả sản xuất tối đa.

Đoàn công tác thăm quan trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Duy Tiến (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên)
Đoàn công tác thăm quan trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Duy Tiến (xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên)
Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa tại phần mộ và nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh ở huyện Hưng Nguyên; bày tỏ lòng thành kính sâu sắc tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Đoàn công tác thăm quan Nhà máy chế biến gạo của Tổng Công ty  CP vật tư nông nghiệp Nghệ An

Tiếp tục chuyến công tác, đoàn đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An về mô hình liên kết sản xuất trong chuỗi sản phẩm lúa gạo; thăm quan Nhà máy chế biến, xay xát gạo của công ty tại xã Nghi Long (Nghi Lộc) và Nhà máy sản xuất phân bón công suất 100.000 tấn/năm của công ty.

Tại buổi làm việc, ông Trương Văn Hiền, Giám đốc Tổng Công ty CP vật tư nông nghiệp Nghệ An đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề nghị có chính sách ưu tiên hỗ trợ sau đầu tư đối với những doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới công nghệ đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân và đưa lại hiệu quả cao cho xã hội.

Đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ  trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của Công ty đã có cách làm sáng tạo trong cơ chế thị trường, hỗ trợ tốt cho người nông dân trong cung ứng vật tư, giống phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển.

                                                                     Tin, ảnh: Quỳnh Lan

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.