Thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Do ảnh hưởng  của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết và thiên tai từ đầu năm đến nay diễn biến bất thường và cực đoan. Ngay từ đầu tháng 3 đã xảy ra mưa lũ lớn trái mùa tại 3 tỉnh miền trung, rét hại bất thường ở SaPa; nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng và kéo dài ở khu vực Bắc Trung bộ; hạn hán nghiêm trọng tại các tỉnh Nam trung bộ; mưa lũ lịch sử về cường suất tại Sơn La sau bão số 1 và tại Quảng Ninh vào cuối tháng 7. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 5.465 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do hạn hán).

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ tháng 4 đến tháng 6, nắng nóng đã xảy ra gay gắt, liên tục trên diện rộng, một số nơi nhiệt độ đã vượt giá trị lịch sử với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 39-410C, không có mưa tiểu mãn, nên đã gây ra tình trạng khô hạn, thiếu nước trầm trọng trên địa bàn tỉnh. Đã có 18 đợt tố lốc, giông sét và 11 vụ  cháy rừng. Tai nạn đã làm 04 người chết, bị thương 2 người và làm thiệt hại nhiều diện tích nông nghiệp, tài sản, cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại 557,5 tỷ đồng.

 Sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình thiên tai và thiệt hại 8 tháng đầu năm 2015, Hội nghi trực tuyến rút kinh nghiệm về công tác PCTT đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó lũ quét, sạt lở đất, sự cố hầm mỏ đợt mưa lũ từ 24/7-6/8/2015 của ủy ban Quốcgia TKCN; công tác triển khai ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Bắc bộ và thanh Hóa của Bộ GTVT; Bài học kinh nghiệm trong phòng chống lũ quét, sạt lở đất, ứng phó với thiên tại của các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đắk Nông… Đặc biệt là công tác dự báo, triển khai phòng chống cơn bão số 3 trong năm 2015 dự kiến đổ bộ vào khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi của nước ta. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận nỗ lực của các cấp bộ ngành và địa phương đã có những biện pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người. Tuy nhiên, những thiệt hại về vật chất vẫn còn rất lớn, vì thế, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm trong  công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Cần theo dõi kỹ những biến đổi của khí hậu, từ đó xây dựng tốt các công tác ứng phó và tăng cường hơn nữa các đợt diễn tập một cách tích cực; Đẩy mạnh rà soát, điều hành các hồ chứa, đập thủy điện để tính toán nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, giảm thiểu sự tổn thất một cách tối đa. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân để có sự ứng phó tối đa, toàn diện và hiệu quả...

Mùa đông 2015/2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét:

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong điều kiện El Nino, từ nay đến hết năm 2015 sẽ có khoảng 6-7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 2-3 cơ bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Nhiệt độ từ tháng 9/2015-tháng 2/2016 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 -1,50C. Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn, rét đậm, rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày. Nhận định chung là mùa đông 2015/2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét.

Ở Bắc bộ, lượng mưa trong các tháng 9-10/2015 có khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30% và trong các tháng từ 11//2015-2/2016 sẽ ở mức xấp xỷ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thu Huyền 

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.