Quì Hợp tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(Baonghean) - Thời gian qua, huyện Quỳ Hợp đã tích cực chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu, xây dựng thành công nhiều mô hình góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Quỳ Hợp hiện có 5.133 ha lúa/2 vụ, lâu nay năng suất lúa khá ổn định, đạt từ 62 - 65 tạ/ha. Tuy nhiên những năm qua, doanh nghiệp trong quá trình khai thác quặng thiếc hầu hết không hoàn trả lại mặt bằng, phần chất thải rắn và nguồn nước độc hại đã ngấm vào đất, bao gồm cả những diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là đất lúa, nên tính đến thời điểm này toàn huyện Quỳ Hợp có trên 40 ha lúa bị ảnh hưởng bồi lấp “bùn đỏ”, năng suất lúa diện tích này chỉ đạt từ 12 - 50 tạ/ha, thậm chí có diện tích bị mất trắng. Trước thực trạng đó, việc chuyển đổi đất lúa sang các cây trồng khác được huyện quan tâm quyết liệt.
Vùng đất chuyển đổi từ lúa sang mía ở bản Còn, xã Châu Quang  đã sắp cho thu hoạch.
Vùng đất chuyển đổi từ lúa sang mía ở bản Còn, xã Châu Quang đã sắp cho thu hoạch.
Điểm nổi bật ở Quỳ Hợp là xây dựng được khá nhiều mô hình chuyển đổi từ đất lúa thiếu nước sang trồng màu hiệu quả. Về xã Châu Đình, thời điểm này, trên những cánh đồng cao cưỡng bà con đang làm đất trỉa ngô. Qua 2 năm chuyển sang trồng ngô cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất bình quân 2,5 tạ/sào, tính cả 3 vụ/năm đạt 7,5 tạ, thu về 4,5 triệu đồng/năm, lợi nhuận gấp ba lần làm lúa”. Đã có khá nhiều hộ dân ở xóm Mỹ Tân chuyển từ đất lúa sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi khá hiệu quả. Chị Trần Thị Huệ ở xóm Mỹ Tân chia sẻ: Xóm có 101 hộ dân, trước đây có 17 ha lúa, tuy nhiên do thiếu nước nên đã vận động và con chuyển sang trồng màu và cỏ voi được 5 ha (khoảng trên 30 hộ dân chuyển đổi). Ngoài việc thu hoạch từ ngô để bán cho bò sữa, làm thức ăn chăn nuôi nông hộ, khá nhiều hộ trồng cỏ voi  mang lại thu nhập cao, như hộ anh Hiếu Tuyên trồng xen canh màu và 2 sào cỏ voi nuôi 4 con bò, cho thu nhập trên 40 triệu đồng/năm. 
Xã Châu Đình có trên 300 ha đất lúa, từ năm 2013 đến nay, xã đã rà soát các diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển đổi sang trồng trên 20 ha gồm ngô, cỏ voi và các loại cây màu khác. Theo ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Châu Đình, thì người dân không phải mất chi phí để bơm tưới lúa như trước đây, năng suất ngô đạt cao, từ 55 - 60 tạ/ha, chưa kể trồng diện tích cỏ voi phát triển chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn. Sắp tới, xã có kế hoạch tiếp tục rà soát một số diện tích đất xấu để vận động bà con chuyển sang trồng mía và cam để nâng cao giá trị kinh tế.  UBND xã Đồng Hợp đã trích ngân sách 35 triệu đồng để hỗ trợ bà con thuê máy móc bình chỉnh mặt ruộng, làm đường giao thông nội đồng thuận lợi cho việc canh tác ngô. Xã đang tiếp tục rà soát một số diện tích lúa hiệu quả kém để chuyển sang trồng lạc, dưa hấu, bí  xanh…
Đặc biệt, xã Châu Quang đã triển khai đề án “Chuyển đổi một số diện tích lúa sinh trưởng kém do hoạt động khai thác khoáng sản đầu nguồn sang trồng mía giống”, bước đầu được coi là khá thành công. Ông Võ Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Quang cho hay: Châu Quang là xã trọng điểm lúa của huyện với trên 430 ha, qua rà soát có hàng chục ha cho năng suất lúa rất thấp, chỉ từ 10 -12 tấn/ha/vụ, có 3 ha không cho thu hoạch. Nguyên nhân là do khai thác khoáng sản đầu nguồn… Ngày 21/8/2014, UBND xã Châu Quang đã có tờ trình xin UBND huyện cùng phối hợp với Công ty mía đường Na Su chuyển đổi diện tích 15 ha ở cánh đồng Hạm, thuộc bản Còn sang trồng mía giống. Đề án này đã được họp bàn một cách dân chủ và có hơn 70 hộ dân trong diện chuyển đổi hưởng ứng. Sau khi thống nhất, chuyển đổi từ cây lúa sang mía, UBND huyện đã trích ngân sách hỗ trợ trên 290 triệu đồng để xã Châu Quang tiến hành dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại đồng ruộng, đào đắp kênh mương tiêu úng, đảm bảo mỗi hộ 1 thửa thuận lợi cho việc canh tác mía. 
Nông dân Quì Hợp trỉa ngô
Nông dân xã Châu Đình, Qùy Hợp trỉa ngô đông
Từ năm 2012 trở lại nay, huyện Quỳ Hợp đã vận động các xã chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất trồng màu được gần 100 ha. Chủ yếu tập trung chuyển đổi từ lúa sang trồng ngô, lạc, đậu tương, mía và cam. Hiện có khá nhiều xã chuyển đổi từ đất lúa sang trồng màu khá hiệu quả, như các xã Châu Quang, Châu Đình, Châu Lộc, Yên Hợp… Về cơ chế chính sách, từ năm 2014 đến nay, UBND huyện Quỳ Hợp đã hỗ trợ các địa phương trên 450 triệu đồng, chủ yếu tiền để hỗ trợ cải tạo đất, xây dựng hạ tầng như mương tiêu thoát nước, đường giao thông nội đồng,  giống cây, phân bón. Huyện chỉ đạo Trạm khuyến nông, phòng Nông nghiệp bám sát địa bàn để tổ chức tập huấn, hướng dẫn  ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho bà con, như Công ty mía đường Na Su bao tiêu sản phẩm cho 15 ha mía giống tại bản Còn, xã Châu Quang... 
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, chuyển đổi các diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây màu hình thành những vùng chuyên canh dựa vào lợi thế của từng địa phương. Tuy nhiên, để hiệu quả bền vững thì vẫn cần theo dõi và có các giải pháp cải tạo đất lâu dài.
 Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.