Các địa phương kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 12/11/2015, Thị xã Hoàng Mai đã tổ chức tọa đàm kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tại buổi lễ, các đại biểu được ôn lại truyền thống và những thành tích vẻ vang của ngành nông nghiệp trong 70 năm qua. Thị xã cơ bản hoàn thành công tác chuyển đổi, tích tụ ruộng đất và đã xây dựng được 2 cánh đồng mẫu lớn, có nhiều mô hình sản xuất đạt năng suất hiệu quả cao. Giá trị trồng trọt cả năm ước đạt gần 325 tỉ đồng. Giá trị sản xuất chăn nuôi cả năm ước đạt gần 191 tỉ đồng. Thủy sản phát triển mạnh.

Hoàng Mai tổ chức 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp
Hoàng Mai tổ chức 70 năm ngày truyền thống ngành nông nghiệp

* Cũng trong ngày 12/11, Đô Lương tổ chức gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nghành nông nghiệp phát triển nông thôn.

Các thế hệ làm trong ngành nông nghiệp Đô Lương tham gia buổi gặp mặt 70 năm ngày truyền thống của ngành ở
Các thế hệ làm trong ngành nông nghiệp Đô Lương tham gia buổi gặp mặt 70 năm ngày truyền thống của ngành.

  Trong suốt mấy chục năm qua ngành nông nghiệp Đô Lương  đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, trang trại, nuôi trồng thủy sản. Hiện nay Đô Lương có 23 800 ha đất gieo trồng, năng suất lúa hành năm đạt trên 95 nghìn tấn. Hàng trăm gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đem lại hiệu quả cao. Sau 4 năm xây dựng nông thôn mới Đô Lương đã có 4 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, toàn huyện đạt 838 tiêu chí, riêng năm 2015, tăng 89 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2015 có thêm 2 xã đạt nông thôn mới. Các đại biểu đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc trong quá trình công tác. Những người làm công tác nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ và thử thách trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo để đưa những tiến bộ kỹ thuật vào phát triển sản xuất, chăn nuôi của huyện.

Thanh Thủy,  Hữu Hoàn

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.