Tân Sơn (Quỳnh Lưu) mỗi vụ đông thu hơn 10 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Xã miền núi Tân Sơn (Quỳnh Lưu) là địa phương có điều kiện tự nhiên, đất đai thuận lợi trong việc sản xuất cây trồng vụ đông. Những năm gần đây,  sản xuất rau màu vụ đông đang trở thành vụ sản xuất chính, ước thu từ vụ đông toàn xã đạt 10,6 tỷ đồng năm 2015.

Những ngày này, bà con xã miền núi Tân Sơn đang tập trung xuống đồng để thu hoạch cây rau màu vụ Đông. Đang thu hoạch 1,2 sào mướp đắng tại ruộng, chị Hồ Thị Tân, ở xóm 5 cho biết: Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất cây mướp đắng đạt cao. Hiện tại, gia đình chị đã thu hoạch khoảng 60% diện tích mướp đắng, ước đạt 1 sào khoảng 1,2 -1,5 tấn quả.

Mướp
“Sản xuất cây vụ đông là cây trồng chính của gia đình, năm nào cũng vậy, gia đình tôi luôn triển khai trồng cây vụ đông theo đúng lịch thời vụ để phòng tránh sâu bệnh, mưa lụt. Mặc dù, giá cả các loại rau, củ quả năm nay không được cao như năm trước nhưng so với trồng lúa thì cao gấp 3 lần”. Chị Hồ Thị Tân, ở xóm 5, Tân Sơn chia sẻ.

 Ngoài 1,2 sào mướp đắng trên, gia đình chị cũng đang trong thời gian thu hoạch 2 sào rau thơm và gần 1 sào quả đậu leo. Với 4 sào rau vụ Đông, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình chị thu về 25-30 triệu đồng/vụ/năm.

Theo những người trồng cây vụ đông lâu năm cho biết, trước đây, người dân ở các xã vùng bãi ngang như Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Bảng.. di cư lên xã Tân Sơn để sinh sống. Thời điểm đó, họ đưa các giống cây rau màu như cà chua, xà lách, cải bắp để trồng tại vùng đất này. Hiện nay bà con chủ yếu trồng  giống mướp đắng, đậu leo, cà xanh, su hào, rau thơm, cà xanh.

Đồng ruộng vụ đông ở Tân Sơn ngút ngát màu xanh
Đồng ruộng vụ đông ở Tân Sơn ngút ngát màu xanh

Bà Nguyễn Thị Minh, ở xóm 3, xã Tân Sơn cho biết: Gia đình bà trồng hơn 1 sào cây cà xanh, dù giống cây  này mới được người dân trồng cách đây vài ba năm nhưng so với các loại cây khác có kinh tế hơn hẳn, thời gian thu hoạch kéo dài trong 6 tháng.

Nông dân Tân Sơn  thu hoachjd dậu
Bà Nguyễn Thị Minh, xóm 3, Tân Sơn thu hoạch đậu cô ve

Bình quân 1 sào cà xanh thu hoạch được 3 tấn quả. Với giá bán từ 5 ngàn – 7 ngàn/kg, thì 1 sào cà xanh cho thu nhập 15-17 triệu đồng/vụ/năm. Hiện nay, mỗi hộ gia đình dành diện tích đất để trồng thêm giống cây này. Hiện nay, cây rau màu vụ đông ở xã Tân Sơn rất đa dạng nhưng rất có hiệu quả kinh tế.

Thương lái đếnnhà m
Thương lái đến tận nhà mua sản phẩm vụ đông cho  bà con

Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2015, xã Tân Sơn gieo trồng 386 ha, trong đó, rau màu là 243 ha, ngô 96 ha, còn lại là các loại cây trồng khác.

Xác định sản xuất cây trồng vụ Đông là cây trồng chính nên một số người dân ở xã Tân Sơn đã chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây rau màu. Từ 2 vụ lúa/năm nay chuyển đổi sang 2 vụ rau màu và 1 vụ lúa/năm. Nhờ đó, xã Tân Sơn luôn là địa phương luôn dẫn đầu toàn huyện về sản xuất cây vụ Đông.

Trong kế hoạch sản xuất vụ đông toàn huyện là 4.200 ha thì xã Tân Sơn đề ra kế hoạch sản xuất gần 400 ha, chiếm gần 10% diện tích kế hoạch sản xuất của huyện. Giá trị kinh tế từ cây trồng vụ Đông năm 2015 ước đạt 10,6 tỷ đồng.

Việt Hùng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.