Khai mạc hội chợ thương mại huyện Nghĩa Đàn năm 2015

(Baonghean.vn)- Tối 27/12, tại sân vận động xã Nghĩa Bình, UBND huyện Nghĩa Đàn phối hợp với sở Công thương tổ chức khai mạc hội chợ thương mại huyện Nghĩa Đàn năm 2015.

Hội chợ năm nay có chủ đề: “Tuần lễ xúc tiến thương mại gắn với hoạt động chào mừng 130 năm danh xưng Nghĩa Đàn và kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên”.

Cắt băng khai mạc hội chợ
Cắt băng khai mạc hội chợ.

Tham gia hội chợ có hơn 120 gian hàng đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh, trong đó có nhiều sản phẩm đặc trưng của Nghĩa Đàn như mật mía Làng Găng, chổi đót Hòa Hội, ổi Nghĩa Sơn, mật ong Nghĩa Mai, bưởi Nghĩa Hiếu…

Tại hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu và bán hàng Việt Nam, tư vấn hướng dẫn người tiêu dùng, giới thiệu kỹ năng về sản xuất kinh doanh cho người dân địa phương, biểu diễn văn nghệ…

Các đại biểu tham quan gian hàng
Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu bưởi hồng ở Nghĩa Hiếu - một đặc sản địa phương.

Qua hội chợ nhằm giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghĩa Đàn; giới thiệu các sản phẩm truyền thống của địa phượng, tạo cơ hội thu hút đầu tư… Hội chợ diễn ra rừ ngày 27/12/2015 - 3/1/2016.

Đức Anh

Đài Nghĩa Đàn 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.