Tăng cường gần 2000 lượt xe khách phục vụ Tết Nguyên Đán

(Baonghean.vn) - Theo dự đoán, trong đợt cao điểm tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, dự kiến lượng hành khách đi lại trên các tuyến tăng lên khoảng 460.000 lượt, cần khoảng trên 19 nghìn lượt vận chuyển.

Ngày 22/12, Sở GTVT Nghệ An đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo vận tải khách và triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Bính Thân 2016 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 2/2016, UBND tỉnh Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Bính Thân 2016 và huy động tối đa các lực lượng tham gia công tác này. Ban chỉ đạo do Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An Hoàng Phú Hiền làm Trưởng ban, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Hải làm Phó Trưởng ban thường trực.

Bến xe Vinh
Theo kế hoạch, Bến xe Vinh phải đảm bảo phương tiện đủ điều kiện giải tỏa khách ngày cao điểm. Ảnh: KL

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, triển khai, chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác phục vụ vận tải khách Tết, lễ hội xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tổ chức điều hành hoạt động vận tải khách đảm bảo ATGT và an toàn vận tải khách; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo việc thực hiện kế hoạch đã ban hành với UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và Bộ GTVT.

Trong đợt này, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực, công an các huyện phối hợp với các đơn vị thuộc ngành giao thông (TTGT, đơn vị quản lý bến xe, nhà ga…) tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý vận tải, phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa hành lang ATGT; xử lý hành vi mua bán họp chợ trên đường; giải quyết triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, tình trạng chèn ép sang nhượng khách trái quy định, tự ý nâng giá vé, giá cước…

Theo dự đoán của lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An, trong đợt cao điểm tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, dự kiến lượng hành khách đi lại trên các tuyến tăng lên khoảng 460.000 lượt, cần khoảng trên 19 nghìn lượt vận chuyển.

Trong đó, nhu cầu tăng đột biến tập trung cao trên các tuyến ngoại tỉnh vào các ngày chẵn sau Tết như: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở GTVT Nghệ An đã chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải tăng cường khoảng 1.828 lượt vận chuyển. Ngoài ra, trong tất cả các ngày của đợt cao điểm, Sở GTVT Nghệ An cũng bố trí một số xe dự phòng ở bến xe Vinh và Bến xe Chợ Vinh nhằm giải tỏa kịp thời khi có lượng hành khách tăng đột biến.

Ông Hoàng Phú Hiền - Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An, Trưởng ban chỉ đạo cho biết: Mục tiêu của đợt cao điểm năm nay là ngăn chặn triệt để các vấn đề và các vi phạm phát sinh như những năm trước. Giá vé sẽ tăng khoảng 30% so với người thường nhằm bù chi phí cho xe chạy 1 chiều không có khách.

Năm nay, bằng việc kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp từ việc lập kế hoạch bố trí xe tăng cường sớm, tuyên truyền vận động, yêu cầu các lái xe, nhà xe, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đúng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, thể lệ vận tải cho đến tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, gắn trách nhiệm với từng cơ quan đơn vị…

Thu Huyền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.